Hướng về biển đảo thân thương

19/05/2014 13:50 GMT+7

(TNO) Sáng 19.5, Trường Trung học thực hành (thuộc ĐH Sư phạm TP.HCM) phát động hơn 800 học sinh, cán bộ giáo viên trường quyên góp, ủng hộ các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển trời Tổ quốc.

(TNO) Sáng 19.5, Trường Trung học thực hành (thuộc ĐH Sư phạm TP.HCM) tổ chức lể tổng kết năm học 2013-2014. Đồng thời nhà trường cũng phát động hơn 800 học sinh, cán bộ giáo viên trường quyên góp, ủng hộ các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển trời Tổ quốc.


Giáo viên, học sinh Trường Trung học thực hành quyên góp ủng hộ chiến sĩ - Ảnh: Minh Luân

Mở đầu buổi tổng kết, thầy Lê Thành Thái, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin đến học sinh về tình hình căng thẳng ở biển Đông, khi mà Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trái phép và đưa tàu chiến ra gây hấn. Đồng thời, thầy Thái cũng kêu gọi học sinh, giáo viên đóng góp, viết thư thăm hỏi động viên các chiến sĩ.

Tổng số tiền quyên góp trong sáng 19.5 là hơn 14 triệu đồng. Trưa cùng ngày, đại diện nhà trường đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên trao số tiền trên, chuyển gửi đến các chiến sĩ.

* Cùng ngày, Thành Đoàn TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tổ chức mít tinh Tuổi trẻ chung sức bảo vệ chủ quyền biển - đảo Việt Nam với hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố tham dự.

Tại cuộc mít tinh, đại diện Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã thông tin về tình hình biển - đảo Việt Nam hiện nay, đặc biệt là hành động xâm phạm của Trung Quốc với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta.

Dịp này, lãnh đạo Thành Đoàn Buôn Ma Thuột đã phát động phong trào đóng góp ủng hộ Quỹ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông đến tuổi trẻ thành phố.

Sinh viên Trường CĐSP Quảng Trị hướng về biển Đông

Sáng 19.5, tại TP.Đông Hà (Quảng Trị), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trường CĐSP Quảng Trị đã tổ chức buổi mít tinh Hướng về biển đảo tổ quốc.

Tại buổi lễ, đại diện nhà trường đã một lần nữa thông tin cụ thể cho các bạn sinh viên về tình hình biển Đông trong những ngày gần đây. Rằng trước sự hung hăng, ngang ngược của Trung Quốc khi đưa giàn khoan Hải Dương-981 cùng hàng trăm tàu ra khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư của Việt Nam đã rất ngoan cường, không nhượng bộ trước cái xấu.

Ngay tại buổi lễ, các cán bộ nhân viên và sinh viên Trường CĐSP Quảng Trị đã quyên góp, ủng hộ các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. (Nguyễn Phúc)

Minh Luân - T.NQuyền

>> Tiếp tục đồng lòng hướng về biển, đảo
>> Hướng về biển đảo quê hương
>> Bạn đọc đóng góp ủng hộ hướng về biển Đông
>> Hướng về biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.