3 giai đoạn thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục

01/01/2009 21:59 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa hoàn chỉnh và công bố dự thảo lần thứ 14 Chiến lược phát triển GD-ĐT giai đoạn 2009-2020.

Điểm mới của dự thảo lần này là đã đưa ra 3 giai đoạn thực hiện: Từ 2009 - 2010, điều chỉnh một số chỉ tiêu và tiếp thu thực hiện Chiến lược phát triển GD 2001-2010; từ 2011-2015, triển khai chương trình GD mầm non mới, chuẩn bị chương trình GD phổ thông mới, đồng thời tăng cường sử dụng các chương trình đào tạo tiên tiến, quốc tế ở các cơ sở GD nghề nghiệp và ĐH; giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tập trung đẩy mạnh việc xây dựng các ĐH đạt chuẩn quốc tế; thực hiện những điều chỉnh cần thiết về các mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược và đánh giá kết quả thực hiện.

Tại cuộc họp qua mạng với 63 sở GD-ĐT ngày 31.12.2008 để thông báo về dự thảo này, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết: ý kiến góp ý cho dự thảo sẽ được thu nhận đến hết ngày 20.1.2009.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.