An ninh - Trật tự

08/12/2004 15:58 GMT+7

Hai cái chết tại hai quán nhậu. Đêm 2/12, tại quán nhậu Tuyết Hương (688 Hưng Phú, P.10, Q.8, TP Hồ Chí Minh), do lời qua tiếng lại, Nguyễn Văn Thanh (35 tuổi, ngụ ở P.10, Q.8) đã đập bể chai bia đâm vào cổ anh Nguyễn Quốc Hùng (28 tuổi, ngụ ở Q.10) làm anh tử vong sau đó tại bệnh viện. Công an đã bắt thủ phạm, lập hồ sơ xử lý về hành vi "giết người".

Cũng trong đêm 2/12, tại quán nhậu số 79 Lưu Trọng Lư thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7 (TP Hồ Chí Minh), một thanh niên trong nhóm 8 tên đã ném tô cháo văng trúng người chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (25 tuổi, ngụ trong phường). Chị Nhung cự cãi bị chúng đánh làm chị chết tại bệnh viện. Công an đã bắt được 2 tên liên quan Lê Trọng Nghĩa và Nguyễn Ngọc Hon (đều 20 tuổi, ngụ ở Q.7) để làm rõ nội vụ. (H.Thanh)

Cháy xí nghiệp gỗ. Chiều hôm qua 3/12, tại Xí nghiệp Gỗ - Công ty Hoàng Gia Cát Tường, nằm trên đường Yersin, P.Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa bắt nguồn từ phân xưởng sơn sau đó bùng phát dữ dội khiến hàng trăm công nhân bỏ chạy hoảng loạn. Ngay sau đó, cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục xe cứu hỏa và hàng trăm nhân viên tới hiện trường chữa cháy không để ngọn lửa lan ra các phân xưởng hạt điều, giày da gần đấy. Vụ hỏa hoạn ước tính thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng nhưng rất may không có thiệt hại về người. (Khải Nguyên)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.