Coca Cola bị phạt 68 triệu USD

18/11/2005 22:50 GMT+7

Với số tiền phạt lớn đến thế, hẳn ai cũng nghĩ rằng Coca Cola bị một ông khổng lồ khác đâm đơn kiện. Nhưng không, đó chỉ là một phụ nữ nghèo nàn sở hữu một cửa hàng bé tẹo ở một khu ngoại ô nhếch nhác của Mexico City (Mexico).

Bà E.Chavez, 49 tuổi, đã nổi đóa khi liên tục bị một nhà phân phối của Coca Cola ép phải dẹp hết những chai nước ngọt Big Cola - một nhãn hiệu của Peru mới nổi ở Mexico ra khỏi quầy hàng. Nếu không làm như vậy, bà sẽ không được Coca Cola bán hàng cho nữa. Không chịu được bất công, bà đã mày mò tìm cách đâm đơn kiện chống độc quyền lên Ủy ban cạnh tranh liên bang Mexico - một hành động bị nhiều người cho là... khùng. Sau nhiều lần vất vả ngược xuôi, cuối cùng bà đã thuyết phục được cơ quan này mở cuộc điều tra kéo dài suốt 2  năm. Kết quả cho thấy nhiều chủ cửa hàng khác cũng bị ép giống như bà Chavez và đến ngày 4/7 qua, 15 cơ sở đóng chai của Coca Cola đã bị phạt 15 triệu USD. Nỗ lực của bà Chavez được cho là động lực để một vụ kiện khác đã bị "ngâm giấm" nhiều năm trời được đem ra xử với kết quả 54 nhà phân phối của Coca Cola bị phạt 53 triệu USD cũng vì tội ép mọi người không được bán các loại nước giải khát của đối thủ bằng những chiêu như lấy lại tủ lạnh khuyến mãi. Được biết, Coca Coca chiếm khoảng 70% thị phần thức uống nhẹ ở quốc gia Trung Mỹ này. (CNN)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.