Hà Nội lên kế hoạch khắc phục và đối phó với mưa bão

06/11/2008 23:42 GMT+7

18 giờ chiều qua, UBND TP Hà Nội đã có kế hoạch tổng thể về khắc phục hậu quả do mưa lớn, úng ngập và phòng chống, khắc phục hậu quả khi có mưa lũ xảy ra trong thời gian tới.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc sơ tán nhân dân khi có tình huống xấu nhất xảy ra; tổ chức di dân ra khỏi vùng ngập lụt, vùng sạt lở nguy hiểm. Cùng ngày, ông Nguyễn Thế Thảo đã trực tiếp đi kiểm tra việc gia cố, xử lý sạt sụt kè sông Hồng và những nhà vừa bị nước cuốn trôi tại quận Long Biên và Gia Lâm.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, ngày 6.11, còn 11 khu vực trong nội thành bị ngập nặng trên 30 cm; trong đó ngập sâu nhất là đường Trần Quang Diệu, Tân Mai, Vạn Phúc, Thái Hà.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.