Phát giải thưởng Văn học TP.HCM năm 2009

28/11/2009 23:58 GMT+7

Ngày 28.11, tại TP.HCM, Hội Nhà văn TP.HCM đã phát giải Văn học 2009. Theo ban tổ chức, có 30 tác phẩm tham gia giải năm nay. Hội đồng chung khảo quyết định trao giải thưởng cho hai tác phẩm: Tiểu thuyết đàn bà của nhà văn Lý Lan và Ra ngoài ngàn năm của nhà thơ Trương Nam Hương.

Tại buổi lễ, nhà văn Lê Văn Thảo - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM - phát biểu: “Cuốn tiểu thuyết thứ hai của Lý Lan có nhan đề Tiểu thuyết đàn bà đã được sự chú ý của dư luận với số lượng in lên gần 10.000 bản. Tập thơ Ra ngoài ngàn năm là thi phẩm thứ tám của Trương Nam Hương - tính từ Khúc hát

người xa xứ được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991. Thơ Trương Nam Hương định hình phong cách từ rất sớm, đó là phong cách hòa hợp chất Huế quê cha và chất Kinh Bắc quê mẹ, coi trọng khai thác chất liệu ca dao và văn hóa truyền thống, dịu dàng tinh tế trong ngôn ngữ trữ tình”.  

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.