Úc: Nạn kỳ thị chủng tộc còn trầm trọng

21/12/2005 22:17 GMT+7

Có 81% dân Úc ủng hộ một xã hội đa văn hóa tức sự tồn tại của nhiều bộ tộc, nhiều nhóm người, nhiều tôn giáo tại quốc gia này. Tuy nhiên, hơn 30% dân Úc cho rằng nước này đã đón nhận quá nhiều dân nhập cư, 16% phản đối đa văn hóa và có tới 75% cho rằng tình trạng phân biệt chủng tộc đang tồn tại xung quanh họ.

Sau những vụ bạo lực mang màu sắc kỳ thị chủng tộc vừa qua tại Úc, Báo Sydney Morning Herald đã tiến hành một cuộc thăm dò và thu được kết quả trên. Cũng trong cuộc thăm dò này, 59% số người được hỏi trả lời rằng các vụ bạo lực vừa qua đã làm tổn hại hình ảnh nước Úc trên trường quốc tế trong khi 38% không đồng ý với quan điểm trên.  (AFP)

Đ.H 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.