Bắc bộ lại rét đậm trong Tết Dương lịch

27/12/2008 10:56 GMT+7

Chiều 26-12, ông Lưu Minh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, hiện tại đang có một khối không khí lạnh cường độ mạnh di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

Dự báo khoảng đêm 30-12, khối không khí lạnh sẽ càn lướt các tỉnh miền Bắc, gây gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4 ở các tỉnh đồng bằng. Nhiệt độ thấp nhất do gió mùa Đông Bắc gây ra cho khu vực Đông Bắc bộ giảm xuống chỉ còn 9-11°C, khu vực Tây Bắc bộ chỉ còn khoảng 7-9°C, vùng núi cao có nơi tụt xuống 2-4°C. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung bộ sẽ có mưa ở nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Như vậy, trong dịp Tết Dương lịch, cả miền Bắc sẽ lại chìm trong rét đậm. Rét sẽ kéo dài 4 ngày rồi chấm dứt vào ngày 3-1-2009. Dự báo, đợt rét đậm này còn “ác liệt” hơn đợt rét dịp Noel vừa qua, vùng núi nhiều nơi rét hại, khu vực cao hơn có rét hại nặng.

Theo Phúc Hậu/Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.