Siêu bão Hải Yến giật cấp 15 thẳng hướng Đông Bắc bộ

10/11/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương lúc 17 giờ, vị trí tâm bão số 14 (siêu bão Hải Yến) ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Ninh khoảng 270 - 330 km về phía đông nam.

(TNO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương lúc 17 giờ hôm nay 10.11, vị trí tâm bão số 14 (siêu bão Hải Yến) ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Ninh khoảng 270 - 330 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15.


Hướng di chuyển của bão số 14 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát lúc 17 giờ 30 phút ngày 10.11

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km. Đến 4 giờ ngày 11.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 106,4 độ kinh đông, trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11.

 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở các tỉnh Trung Trung bộ, Bắc Trung bộ và ven biển Bắc bộ đã có gió giật mạnh cấp 6 - 7, có nơi giật cấp 8 như Dung Quất (Quảng Ngãi). Ở đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió giật mạnh cấp 8, ở đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 12. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến tính đến 13 giờ chiều nay (10.11) khoảng 40 - 100 mm, một số nơi lớn hơn như Hòn Ngư (Nghệ An) 172 mm; Nam Đông (Huế) 156 mm; Trà Bồng (Quảng Ngãi) 155 mm; Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) 297 mm.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa bắc và bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16 giờ ngày 11.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,9 độ vĩ bắc; 107,0 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực vịnh Bắc bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư, các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 13, giật cấp 14, cấp 15. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Ở các tỉnh ven biển phía Đông Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 11, giật cấp 12 - 13.

Ở khu vực Bắc Trung bộ và các tỉnh phía Đông Bắc bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng đồng bằng ven biển và khu vực đông bắc Bắc bộ có mưa to đến rất to. Khu vực ven biển các đảo từ Ninh Bình - Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 3,5 - 4,5 m. Sóng biển 2 - 4 m, vùng gần tâm bão có thể tới 6 m.

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do bão di chuyển lên vĩ độ cao nên mưa gió ở Trung Trung bộ đến Quảng Bình đã ở mức an toàn. Còn lại Bắc Trung bộ và Bắc bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã cận kề đất liền nên bắt đầu từ chiều và đêm nay sẽ có mưa, với tổng tượng mưa trên dưới 100 mm, một số nơi sẽ mưa đến 200 mm.

Tại Hà Nội, theo kịch bản dự báo mới nhất mưa sẽ không còn đáng ngại khi ở khoảng trên dưới 100 mm. Tuy nhiên vẫn phải đề phòng tình huống ngập úng các tuyến phố.

Cũng theo ông Bùi Minh Tăng, cơn bão số 14 có diễn biến phức tạp, đến hôm nay, các đài dự báo quốc tế đưa ra thông tin khác nhau. Nhật Bản thì dự báo bão sau 8 giờ sáng 11.11 thì cập bờ từ Hà Tĩnh đến Thái Bình rồi đi lên phía bắc và suy yếu. Trong khi đó, các đài của Hồng Kông, Trung Quốc và Mỹ thì cho rằng bão đổ bộ giữa Hải Phòng và Quảng Ninh sau đó tạt sang biên giới Trung Quốc thì suy yếu.

Phan  Hậu - T.D

>> Siêu bão Hải Yến: Sứa 'khủng' dạt vào bờ
>> Siêu bão Hải Yến có khả năng vào Hải Phòng - Thái Bình tối nay
>> Siêu bão Hải Yến suy yếu dần
>> Siêu bão Hải Yến: Hà Nội đưa toàn bộ hồ điều hòa về mực nước thấp nhất
>> Nữ phóng viên trẻ thiệt mạng trên đường tác nghiệp về siêu bão Hải Yến
>> Bộ Quốc phòng phát điện khẩn cấp phòng chống siêu bão Hải Yến
>> Căng mình đối phó siêu bão Hải Yến
>> 22 giờ tối nay, siêu bão Hải Yến vào tới vùng biển Thanh Hóa - Hải Phòng
>> Siêu bão Hải Yến: Quảng Nam đưa dân sơ tán về nhà, lo chống lũ
>> Siêu bão Hải Yến: Thanh Hóa hỏa tốc sơ tán gần 45.000 dân ven biển
>> Siêu bão Hải Yến: Nhiều người tử vong khi... ứng phó siêu bão
>> Siêu bão Hải Yến chỉ còn cách Quảng Nam - Quảng Trị 190 km

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.