Kết hôn phải qua tư vấn

02/04/2014 02:00 GMT+7

Mới đây tôi được biết theo quy định hiện nay, việc kết hôn với người nước ngoài bắt buộc phải qua tư vấn và hỗ trợ hôn nhân bởi tại một trung tâm tư vấn, thì mới được phép kết hôn (!?). Tôi muốn biết điều đó có đúng không? (thanhthuy…@...)

Mới đây tôi được biết theo quy định hiện nay, việc kết hôn với người nước ngoài bắt buộc phải qua tư vấn và hỗ trợ hôn nhân bởi tại một trung tâm tư vấn, thì mới được phép kết hôn (!?). Tôi muốn biết điều đó có đúng không? (thanhthuy…@...)

Theo hướng dẫn tại điều 6, Thông tư số 22/2013 của Bộ Tư pháp, thì việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, nếu đương sự thuộc một trong các trường hợp sau thì phải đến trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để được tư vấn, hỗ trợ:

- Hai bên chênh lệch nhau từ 20 tuổi trở lên;

- Người nước ngoài kết hôn lần thứ ba hoặc đã kết hôn và ly hôn với vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam;

- Hai bên chưa hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của nhau; không hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của mỗi nước.

Trường hợp công dân Việt Nam thông thạo ngôn ngữ mà người nước ngoài sử dụng hoặc người nước ngoài thông thạo tiếng Việt,  hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân gia đình của mỗi nước, thì không phải bổ sung giấy xác nhận của trung tâm.

Luật sư Huỳnh Minh Vũ

>> Quy định về giấy xác nhận đủ điều kiện kết hôn
>> Kết hôn với 'gâu gâu
>> Mỹ tăng quyền lợi cho các cặp kết hôn đồng tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.