Giảng viên không nghiên cứu khoa học sẽ không được đứng lớp

30/12/2006 01:09 GMT+7

Hôm qua 29.12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức hội nghị toàn quốc các trường sư phạm với sự tham gia của tất cả các trường, khoa đào tạo sư phạm trên toàn quốc. Theo Bộ GD - ĐT: hiện nay tỷ lệ giảng viên có chức danh GS, PGS ở các trường đại học sư phạm (ĐHSP) chỉ chiếm 5,2%, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của các trường ĐH (6,6%); tỷ lệ này ở các trường CĐSP cũng thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Trong khi đó, tỷ lệ sinh viên/giảng viên cao hơn so với các trường ĐH, CĐ khác cho thấy tình trạng quá tải của giảng viên khối các trường sư phạm. Nhiều trường sư phạm chỉ có 30% giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH). Để nâng cao năng lực hệ thống các trường sư phạm, Bộ GD-ĐT dự kiến từ nay đến năm 2020 sẽ đào tạo cho các trường sư phạm khoảng 1.000 tiến sĩ để có ít nhất 35% giảng viên đạt trình độ tiến sĩ. Đặc biệt, đối với các trường ĐHSP, Bộ yêu cầu đến năm 2015, 100% giảng viên đứng lớp phải đạt trình độ tiến sĩ. Bên cạnh đó sẽ xây dựng cơ chế, giao nhiệm vụ và dành thời gian để giảng viên NCKH. Tiến tới, nếu giảng viên không tham gia NCKH sẽ có thể bị loại khỏi chức danh giảng viên. Bộ cũng cho biết sẽ xây dựng nhiều chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên, phấn đấu đến năm 2015 tất cả giảng viên các trường sư phạm có chỗ làm việc tại trường.

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.