Bão Durian tăng cấp!

29/11/2006 11:12 GMT+7

Philippines báo động đỏ! Lúc 8 giờ tối 28/11, báo Inquirer Southern Luzon (Philippines) cho biết, chính quyền đã ra thông báo cho tất cả các thành phố ở vùng Bicol, Luzon sẵn sàng đối phó với bão Durian với các mức báo động 1 đến 4.

Ở mức 3 sẽ có 150.000 người sơ tán và con số đó sẽ gấp đôi khi báo động 4. Theo cơ quan dự báo PAGASA, vào thứ tư 29/11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, sức gió 120km/ giờ, mỗi giờ đi được 26km, cách đảo Samar 350km về hướng đông đông bắc. Họ dự đoán Durian sẽ thành siêu bão và vùng càn quét của nó sẽ tương tự các cơn bão Xangsane, Cimaron và Chebi.

Dự báo chi tiết của JTWC


Dự báo khác nhau về đường đi của bão

Mạng dự báo JTWC (Mỹ) cho biết lúc 22 giờ đêm 28/11, bão biển nhiệt đới Durian di chuyển theo hướng tây trong 6 giờ qua với tốc độ 15 hải lý/ giờ, đã tăng cấp lên mức cuồng phong (typhoon) tại 12,4 độ vĩ bắc và 131,0 độ kinh đông, cách thủ đô Manila (Philippines) 640 hải lý về phía đông, gió tối đa vùng gần tâm bão từ 65 đến 80 hải lý(*)/ giờ. Cột sóng cao tối đa 7m. Dự báo 7 giờ sáng 29/11, bão đến gần 12,9 độ vĩ bắc và 128,9 độ kinh đông, gió tối đa 80 đến 100 hải lý/ giờ. Mỗi giờ đi được 11 hải lý. Đến 19 giờ 29/11, tâm bão ở tại 13,8 độ vĩ bắc và 126,8 độ kinh đông, gió tối đa từ 90 đến 110 hải lý/ giờ, đi 9 hải lý/ giờ. Đến 7 giờ 30/11, vùng tâm bão ở gần 14,7 độ vĩ bắc và 125,3 độ kinh đông, gió từ 100 đến 125 hải lý, đi 7 hải lý/ giờ. Lúc 19 giờ 30/11, bão đến 15,7 độ vĩ bắc và 124,4 độ kinh đông, gió tối đa từ 115 đến 140 hải lý/ giờ, chỉ đi 3 hải lý/ giờ do bắt đầu tiếp cận vài hòn đảo phía Đông Phlippines. Lúc 19 giờ 1/12, bão bắt đầu đổ bộ lên đảo Luzon ở 16,6 độ vĩ bắc và 123,4 độ kinh đông, gió tối đa từ 115 đến 140 hải lý/ giờ, cũng chỉ đi 3 hải lý/ giờ. Hồi 19 giờ 2/12, bão tiếp tục hoành hành gần 17,4 độ vĩ bắc và 122,3 độ kinh đông, gió tối đa từ 100 đến 125 hải lý, bão gần như đứng yên một chỗ, vận tốc 2 hải lý/ giờ. Tới 19 giờ 3/12, vùng tâm bão gần 17,9 độ vĩ bắc và 121,4 độ kinh đông, gió tối đa từ 80 đến 100 hải lý/ giờ. Bão rời khỏi Philippines.

Bão theo hướng nào?



Dự báo bão theo hướng Tây của HKO

Lúc 20 giờ 28/11, nếu mạng CWB (Đài Loan) và mạng PGS (Philippines) dự báo bão Durian sẽ đi theo hướng tây -tây bắc từ nay cho đến chiều tối 1/12 thì mạng JMA (Nhật), HKO (Hồng Kông) lại dự báo bão sẽ đi theo hướng tây. Trong khi đó, hai mạng JTWC (Mỹ) và TSR (Anh) sau những lúc dự báo hướng tây vẫn trung thành với hướng tây bắc hơn. Bản đồ của Typhoon2000 chỉ rõ điều khác nhau này. Về sức gió, nếu mạng JTWC, PGS và TSR cho rằng bão sẽ đạt và gần đạt mức siêu bão thì các mạng JMA, CWB, CMA, HKO cho ra mức gió thấp hơn trong vài ngày tới. Theo Tiến sĩ Khí tượng và Môi trường Trần Tiễn Khanh (Mỹ), rất có thể bão Durian sẽ rơi vào tình trạng lòng vòng như bão Cimaron và ông hy vọng nó sẽ tan biến trên biển sau khi càn quét Philippines.

Đ.N.K

* 1 hải lý= 1.852m

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.