Giám đốc lạm quyền

04/11/2007 21:44 GMT+7

Ngày 4.11, Công an Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội phát hiện ông Phạm Thanh San - Giám đốc Trung tâm Đào tạo kinh tế kỹ thuật dịch vụ (trường Trung học kỹ thuật Hà Nội 1) có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản công.

Cụ thể ông San đã cho chuyển một chiếc ô tô của trung tâm về công ty khác sử dụng cho cá nhân mình, gây thiệt hại tài sản nhà nước 380 triệu đồng.

V.C

Cùng vào nhà giam

Hôm qua 4.11, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã tạm giữ Lê Văn Tùng (26 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Ai (23 tuổi, Bến Tre), Lê Văn Tinh (23 tuổi, Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Kha (21 tuổi, Kiên Giang) can tội hành hung gây thương tích.

Do mâu thuẫn từ trước, đêm 3.11 cả nhóm kéo đến một quán nước ở ấp 4, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh vây đánh anh Nguyễn Thành Long (23 tuổi) bất tỉnh rồi bỏ trốn. Công an đã điều tra và bắt được cả nhóm.

Đào Hồng

Cướp gặp CSGT

Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi, ngụ Q.1) trưa 3.11 đi xe máy đến trước nhà số 82 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM thì thấy một người nước ngoài đang chờ taxi. Y cho xe áp sát, giật dây chuyền của nạn nhân rồi bỏ chạy nhưng đã bị hai chiến sĩ CSGT Công an Q.1 tóm gọn cùng tang vật.

Thanh Hồng

Cứ theo luật mà làm

Khách sạn - nhà hàng Ninh Kiều 2 rất bề thế trên đường Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa đưa vào hoạt động hơn 1 tháng. Nằm ở đại lộ trung tâm lớn nhất thành phố, công trình này đã xây dựng lấn chiếm lề đường dành cho người đi bộ khiến dư luận bất bình. Ngày 4.11, xe chuyên dùng đã tiến hành tháo dỡ phần vi phạm, đảm bảo sự công bằng của pháp luật.

Thụy Long

Máu côn đồ

Khi hai cán bộ công an Đinh Minh Đảm và Nguyễn Văn Long thuộc Công an P.Hàng Gai, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đến khách sạn Kinh Đô (1 Yên Thái, P.Hàng Gai) đưa giấy mời Nguyễn Mạnh Thanh (44 tuổi) đến công an phường giải quyết về việc Thanh đánh vợ, ông ta chẳng những không chịu nhận giấy mời mà còn chửi bới và đấm anh Đảm gây thương tích. Ngày 3.11, công an phường đã bắt Thanh, chuyển Công an Q.Hoàn Kiếm xử lý người chống người thi hành công vụ.

V.C

Nổ bom bi, thợ hồ thiệt mạng

Trong lúc đang xúc cát để trộn vữa xây tại khuôn viên nhà thờ Thư Trung, P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP Hải Phòng vào chiều 3.11, anh Nguyễn Bá Quê (38 tuổi, ở xã Thắng Thủy, H.Vĩnh Bảo, Hải Phòng) thấy một cục gì tròn tròn bằng kim loại to cỡ nắm tay. Do không biết là bom bi nên anh Quê dùng xẻng đập mạnh khiến quả bom phát nổ. Bị nhiều mảnh bom găm khắp mình, anh Quê chết tại chỗ.

Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.