Olympic Toán và Khoa học quốc tế cấp tiểu học năm 2005: Đoàn Việt Nam đoạt 1 HC bạc, 3 HC đồng

19/11/2005 23:43 GMT+7

Chiều 18/11, đoàn Việt Nam, gồm 6 học sinh của tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã giành 1 huy chương (HC) bạc và 3 HC đồng tại cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế cấp tiểu học năm 2005 (IMSO-2005) tổ chức tại Jakarta từ ngày 14 đến 18/11.

Nguyễn Đức Huy (Trường tiểu học Lê Quý Đôn) đoạt HC bạc môn Toán, Nguyễn Vĩnh Lạc (Trường tiểu học Trần Quốc Toản) và Dương Đăng Bách (Trường tiểu học Lăng Cô, huyện Phú Lộc) đoạt HC đồng môn Toán. Nguyễn Đắc Trí Toàn (Trường tiểu học Trần Quốc Toản) đoạt HC đồng môn Khoa học. Đánh giá về năng lực của đoàn học sinh Việt Nam, Trưởng đoàn Lê Ngộ nhấn mạnh học sinh nước ta có tư duy độc lập, tự tin và trình độ kiến thức cơ bản ngang bằng với học sinh các nước khác, nhưng vẫn gặp khó khăn về tiếng Anh và thực nghiệm khoa học, nên các em chưa giành được thứ hạng cao.

IMSO-2005 có 12 nước và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó đoàn Singapore xếp thứ nhất và Indonesia xếp thứ nhì toàn đoàn.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.