Pakistan bắt 15 nghi can khủng bố

09/12/2008 00:04 GMT+7

Theo hãng tin AFP, giới chức Pakistan hôm qua cho biết lực lượng an ninh nước này đã tấn công một trại huấn luyện của nhóm Jamaat-ud-Dawa, có liên hệ mật thiết với Lashkar-e-Taiba (LeT) - tổ chức bị Ấn Độ cáo buộc dính líu đến vụ khủng bố ở Mumbai cuối tháng trước, và bắt giữ 15 người.

Vụ bắt giữ trên xảy ra hôm 7.12, giữa lúc Pakistan đang bị nhiều nước hối thúc phải truy quét LeT. “Vào tối chủ nhật, các lực lượng an ninh đã tấn công một trại huấn luyện do Jamaat-ud-Dawa thành lập. 15 người đã bị bắt”, một quan chức an ninh Pakistan nói với AFP. Nhóm Jamaat-ud-Dawa nằm dưới sự điều hành của Hafiz Saeed, người đã thành lập LeT vào năm 1989. Saeed rời LeT sau khi tổ chức này bị cấm hoạt động vì bị tình nghi đứng sau vụ tấn công vào trụ sở Quốc hội Ấn Độ hồi năm 2001. Jamaat-ud-Dawa điều hành các bệnh viện và trại cứu tế tại nhiều khu vực ở Pakistan, và vụ bắt giữ diễn ra tại một trung tâm của Jamaat-ud-Dawa ở ngoại ô Muzaffarabad, thủ phủ của phần Kashmir thuộc Pakistan. Hãng tin Reuters hôm qua dẫn lời một thành viên của Jamaat-ud-Dawa nói rằng Zaki-ur-Rehman Lakhvi, một trong hai kẻ chỉ huy vụ khủng bố ở Mumbai theo lời khai của tên khủng bố duy nhất bị Ấn Độ bắt sống, nằm trong số những người bị các lực lượng Pakistan bắt giữ hôm chủ nhật qua.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.