Singapore, Malaysia căng thẳng vì WikiLeaks

14/12/2010 23:10 GMT+7

Bộ Ngoại giao Malaysia hôm qua triệu tập Đại sứ Singapore T.Jasudasen để trao công hàm phản đối chính thức những bình luận “thiếu chứng lý” của các quan chức nước này mà website WikiLeaks vừa tiết lộ.

Theo thông cáo của Bộ, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman “bày tỏ quan ngại sâu sắc và sự khó chịu” trước những bình luận nói trên. Theo hồ sơ của WikiLeaks, các nhà ngoại giao Singapore từng nói tình hình Malaysia “rối bời và nguy hiểm” bên cạnh một số nhận xét không hay về Thủ tướng Najib Razak.

Báo New Straits Times của Malaysia cũng có bài xã luận đề nghị cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đưa ra bằng chứng cho nhận định của ông rằng lãnh đạo đối lập Malaysia Anwar Ibrahim bị “dàn cảnh” để dính vào tội quan hệ tình dục đồng giới với một cựu trợ lý.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.