Vòng bụng và nguy cơ bệnh tim

06/09/2005 23:35 GMT+7

Kích cỡ vòng 2 của trẻ có thể là dấu hiệu dễ dàng nhất để phụ huynh dự đoán tình trạng sức khỏe của con mình khi chúng lớn lên.

Sau khi kiểm tra vòng bụng của nhóm trẻ từ 6-13 tuổi ở Argentina và đối chiếu với các yếu tố về sự trao đổi chất, trong đó có yếu tố gây béo phì, khả năng đề kháng insulin (tác nhân làm tăng nguy cơ bệnh tim và tiểu đường), lượng chất béo lipid và huyết áp của các em, các bác sĩ nhận thấy ở nhóm trẻ có vòng bụng lớn, những yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim và tiểu đường cao hơn trẻ có vòng bụng vừa phải.

A.V
(Healthnews)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.