TikTok cắt 2.000 nhân sự tại Ấn Độ vì lệnh cấm ứng dụng Trung Quốc

28/01/2021 14:00 GMT+7

Tập đoàn ByteDance, công ty mẹ của ứng dụng TikTok, vừa cắt giảm hơn 2.000 nhân sự tại Ấn Độ và chưa định ngày quay trở lại.

Việc cắt giảm diễn ra sau khi Ấn Độ tái khẳng định việc cấm TikTok và 58 ứng dụng Trung Quốc vì quan ngại về riêng tư và tuân thủ quy định.
Lệnh cấm được đưa ra vào năm 2020, khi căng thẳng chính trị giữa Ấn Độ và Trung Quốc gia tăng ở vùng biên giới.
Trong thư gửi đến nhân viên, ByteDance với: “Ban đầu, chúng tôi hi vọng việc cấm chỉ là tình trạng tạm thời,... nhưng giờ đây thì không phải như vậy nữa”. Công ty cũng không thể duy trì đầy đủ nhân sự khi ứng dụng bị cấm mà không biết khi nào tình hình thay đổi.
Chưa rõ sẽ có bao nhiêu người bị mất việc.
Ấn Độ từng là một trong những thị trường lớn nhất của TikTok. Năm 2019, ByteDance đã lên kế hoạch đầu tư 1 tỉ USD tại Ấn Độ.
Tại thời điểm lệnh cấm ban hành, chính phủ Ấn Độ gọi ứng dụng TikTok là phương hại đến "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ", sau một vụ đụng độ với quân đội Trung Quốc ở biên giới hai nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.