Giết người, hai anh em lãnh án

14/05/2014 19:50 GMT+7

(TNO) Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 14.5, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Lê Trung Hiếu (22 tuổi) 8 năm tù về tội 'giết người' và 9 tháng tù về tội 'Trộm cắp tài sản', tổng hợp hình phạt của 2 tội danh trên là 8 năm 9 tháng tù giam.

Đồng thời, HĐXX cũng tuyên phạt Lê Hoàng Anh (18 tuổi, anh em cùng mẹ khác cha với Hiếu, cùng ngụ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu) 3 năm tù giam, về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khuya 24.8.2013, Hiếu uống rượu cùng 3 người bạn ở quán nhậu tại xã Suối Ngô.

Lúc này, trong quán có nhóm của Nguyễn Quang Tú, Lâm Lê Huy, Phạm Anh Tài, Bùi Thị Bé, Dương Thị Ngọc. Lúc Hiếu tính tiền làm rơi 50.000 đồng, Ngọc đùa bằng việc nhặt tiền và giấu khiến Hiếu bực mình chửi mắng, bảo Ngọc trả lại.

Sau khi Ngọc trả lại tiền, Hiếu tiếp tục chửi mắng khiến Tú và một vài người bạn trong nhóm dùng ghế đánh lại.

Hiếu bỏ chạy đến nhà anh Hồ Nhựt Tuấn gần đó thì gặp Lê Hoàng Anh đang ngồi chơi game. Khi nghe nói Hiếu bị đánh, Hoàng Anh theo Hiếu về nhà lấy rựa rồi trở lại quán để “tính sổ” với nhóm Tú.

Hiếu dùng rựa chém Tài, Huy, Tú; trong đó, Tú bị thương tích 32%.

Trong quá trình điều tra, Hiếu còn khai nhận khuya 11.10.2013 đã cùng Huỳnh Văn Tân trộm xe máy biển số 67H4-4843 của anh Võ Hữu Toản.

Tin, ảnh: Dương Phan

>> Học sinh lớp 12 giết người vì sợ bị tố cáo sàm sỡ
>> Giết người vì nghĩ nạn nhân hách dịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.