'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư dời cổng chùa

05/11/2013 21:25 GMT+7

(TNO) "Thần đèn" Nguyễn Văn Cư (TP.HCM) đã bắt tay vào việc nâng, di dời, chỉnh sửa cổng tam quan chùa Pháp Liên tại xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn (TP.HCM).

(TNO) Ngày 5.11, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư (TP.HCM) đã bắt tay vào việc nâng, di dời, chỉnh sửa cổng tam quan chùa Pháp Liên tại xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn (TP.HCM).

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư dời cổng tam quan chùa
Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo an toàn kỹ thuật và việc di dời cổng tam quan có kích thước ngang 7,5 mét - cao 8 mét, nặng hơn 25 tấn sắp được khởi công

Cổng tam quan có kích thước ngang 7,5 mét - cao 8 mét, nặng hơn 25 tấn.

Theo yêu cầu của chủ đầu tư, “thần đèn” phải nâng cổng tam quan lên cao 40 cm, xoay ngang 90 độ đồng thời dời ra phía trước 4 mét so với vị trí hiện hữu để phục vụ cho việc mở rộng quy mô ngôi chùa.

Ông Nguyễn Văn Cư cho biết đây là một công trình đòi hỏi kỹ thuật di dời rất khó vì có nhiều yêu cầu đặt ra từ chủ đầu tư.

Tuy nhiên, hiện nay mọi khâu chuẩn bị đều đã hoàn tất, đảm bảo an toàn kỹ thuật và việc di dời toàn bộ cổng tam quan, theo ông Cư, chỉ mất khoảng 30 phút. 

Quang Thuần

>> “Thần đèn” Nguyễn Văn Cư xuất ngoại
>> “Thần đèn” Nguyễn Văn Cư
>> TP.HCM đình chỉ thi công cầu Nguyễn Văn Cừ
>> Thần đèn" Võ Xên
>> “Thần đèn” giải cứu thành công nhà hàng tiệc cưới ngập lún
>> Kêu gọi tố giác hành vi phạm tội của băng nhóm Tuấn “thần đèn”
>> Tự hào hàng Việt": Từ tinh thần đến hành động
>> Yersin - trái tim sống mãi nơi này - Kỳ 3: Chiến thắng "tử thần đen
>> Thần đèn "chiến" nhà lún
>> Thần đèn" chỉnh ngay siêu thị 5 tầng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.