Trộm áo thun, cả nhóm vào tù

12/03/2014 03:15 GMT+7

Hôm qua 11.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Minh Khánh (33 tuổi, ngụ Long An) 3 năm tù, Lê Thị Lệ Thu (41 tuổi), Trần Minh Vương (34 tuổi) và Trần Minh Cảnh (26 tuổi, cùng ngụ H.Củ Chi) mỗi bị cáo 2 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, đối với 7 bị cáo khác mỗi bị cáo bị phạt 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Theo cáo trạng, các bị cáo này đều là công nhân làm việc tại Công ty Hansae Việt Nam ở Củ Chi.

Trong thời gian làm việc ở đây, Khánh nảy sinh ý định trộm áo thun của công ty bán lấy tiền tiêu xài và móc nối với quản đốc chuyền may, tổ trưởng, tổ phó chuyền may để tuồn hàng ra cất giấu.

Chiều 24.11.2011, khi Cảnh điều khiển xe tải đến công ty này chở vải vụn, đã chất 208 cái áo thun ăn cắp lên xe định vận chuyển ra ngoài thì bị lực lượng bảo vệ kiểm tra xe phát hiện. Qua định giá, số áo thun này trị giá hơn 20 triệu đồng.

Lê Nga

 >> Hầu tòa vì rủ nhau trộm áo thun

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.