Con người biết tạo ra lửa khi nào?

30/10/2008 15:26 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới đây cho thấy con người đã biết tạo ra lửa cách đây 790.000 năm. Đây là một kỹ năng giúp họ tránh thú dữ ăn thịt, tránh được cái rét và giúp thắp sáng.

Bằng việc phân tích những hòn đá lửa tại bờ biển Jordan, các nhà khoa học Trường Đại học Hebrew (Israel) phát hiện rằng con người đã học cách đánh lửa từ những ngày đầu tiên của nền văn minh, giúp họ có thể đi thám hiểm khám phá vùng đất mới từ châu Phi sang châu u.

Kết quả nghiên cứu trước đây vào năm 2004, cho thấy con người có khả năng giữ và kiểm soát được lửa. Nhưng với nghiên cứu của các nhà khoa học Isael cho thấy con người không chỉ biết kiểm soát mà còn có thể tạo ra lửa, thay vì dựa vào lửa do thiên nhiên tạo ra từ những tia chớp. Điều này chứng tỏ đã từ lâu, con người không còn phải phụ thuộc vào thiên nhiên để tìm kiếm ngọn lửa cho sinh hoạt hàng ngày.

Song Long (Theo Reuters)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.