Lãnh án vì liều mạng

18/11/2008 23:47 GMT+7

Sáng 18.11, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bình (16 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Quang Nhật (17 tuổi) 5 năm tù, Đoàn Văn Định (15 tuổi, đều trú tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam) 3 năm tù giam về tội "phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" và Nguyễn Thị Thanh Tuyền (24 tuổi, trú tại TP Tam Kỳ) 15 tháng tù (án treo) về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Từ tháng 10.2007 đến ngày 3.1.2008, Bình, Nhật và Định thực hiện 10 vụ tháo thanh giằng, bu-lông sắt tại các trụ điện thuộc đường dây 22 KV, 110 KV phục vụ chiếu sáng cho hàng nghìn hộ dân tại TP Tam Kỳ, H.Núi Thành, H.Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) và đường dây từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi. Riêng Tuyền mua bán phế liệu, biết chúng chuyên trộm cắp tài sản đem bán nhưng vẫn mua.

Vũ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.