Phản hồi từ bài viết "Di tích đang dần bị biến dạng"

28/11/2010 22:59 GMT+7

Báo Thanh Niên số ra ngày 8.11.2010 đăng bài viết Di tích đang dần bị biến dạng, phản ảnh ý kiến của các nhà nghiên cứu về thực trạng bảo tồn và tu bổ các danh lam ở nước ta. Trong bài viết có dẫn một ý kiến nhận xét không đồng tình của PGS-TS Trần Lâm Biền (chuyên gia Cục Di sản văn hóa - Bộ VH-TT-DL) về việc xây tháp lục độ 11 tầng trong chùa Trấn Quốc (Hà Nội).

Sau khi báo đăng, thượng tọa Thích Thanh Nhã - trụ trì chùa Trấn Quốc đã có thư phản hồi, và Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với thượng tọa vào ngày 26.11 về vấn đề này.

Thượng tọa Thích Thanh Nhã khẳng định “trước đây không có hai tháp cổ (tại khu vực xây tháp lục độ 11 tầng - PV)” và trước khi xây tháp lục độ vào năm 2003, ở đây là một khu đất trống, vì thế không phải tiến hành công việc khảo cổ. Theo thượng tọa Thích Thanh Nhã: “Tháp xây 11 tầng là tháp lục độ đài sen phàm thánh đồng cư thuộc về phàm phu, người chưa giác ngộ, giải thoát (chưa thành Phật), hướng tâm mà tu hành, lễ bãi… Tháp lục độ có ý nghĩa Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tiến, Thiền định, Trí tuệ và có ý nghĩa giác ngộ chúng sinh. Những tháp này phải xây ở sau chùa vì dành cho phàm thánh đồng cư, người chưa thành đạo”. Bên cạnh đó, thượng tọa cũng khẳng định: “Ngôi tháp 11 tầng này không phải thờ Phật. Tháp thờ Phật phải 13 tầng và phải ở đằng trước cửa chùa”…

Sau khi nhận được phản hồi của thượng tọa Thích Thanh Nhã, chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi lại với PGS-TS Trần Lâm Biền. Về chuyện “phá bỏ hai tháp cổ”, nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền thừa nhận “chúng tôi chưa có đủ tư liệu để khẳng định là đã phá hủy tháp cũ để dựng tháp mới” nhưng ông vẫn đề nghị trong tương lai, việc xây dựng, tôn tạo tại các di tích nên cần thiết có sự tham gia của ngành khảo cổ.

Như vậy, thông tin về việc phá hai chiếc tháp cổ nêu trong bài viết là chưa có cơ sở. Chúng tôi thành thật xin lỗi chư tăng, Phật tử chùa Trấn Quốc và bạn đọc.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.