Hàn Quốc kéo dài sứ mệnh tại Iraq

29/12/2007 00:17 GMT+7

Quốc hội Hàn Quốc hôm qua đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch gia hạn thời gian đồn trú của quân đội tại Iraq bất chấp làn sóng phản đối gia tăng trong những tháng gần đây, Hãng tin AP cho biết.

Theo kế hoạch được thông qua, 650 quân nhân Hàn Quốc sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tại Iraq thêm một năm nữa. Bắt đầu từ năm 2003, quân đội Hàn Quốc đã tham gia các nhiệm vụ tái thiết tại Iraq và có lúc số quân nhân của quốc gia Đông Á lên tới 3.600 người. Từ đó đến nay, có nhiều áp lực đòi quân đội Hàn Quốc rút về nước. Đầu tiên là vụ một thường dân Hàn Quốc làm việc tại Iraq bị chặt đầu sau khi yêu sách của những kẻ bắt cóc không được đáp ứng.

Cách đây vài tháng, một nhóm người Hàn cũng đã bị Taliban bắt cóc ở Afghanistan. Sau đó, Hàn Quốc đã rút hết 195 quân nhân của mình khỏi Afghanistan vào cuối năm 2007. Theo một số nguồn tin, Taliban đã đưa ra yêu sách buộc Hàn Quốc không được gia hạn sứ mệnh tại Afghanistan để đổi lấy sự tự do cho 21 công dân bị bắt cóc.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.