Nga triển khai thêm trung đoàn phòng không ở thủ đô Moscow

08/10/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Nga sẽ triển khai một trung đoàn phòng không được trang bị các hệ thống phòng không S-400 Triumf nhằm tăng cường năng lực phòng không xung quanh thủ đô Moscow của nước này vào cuối năm 2013.

“Lực lượng phòng không Nga sẽ triển khai một trung đoàn phòng không được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf, bổ sung cho lực lượng phòng không bao gồm hai trung đoàn hiện có tại thủ đô Moscow”, hãng tin RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Dmitry Zenin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 7.10.

Nga hiện có tổng cộng 5 trung đoàn được trang bị S-400 Triumf, theo RIA Novosti.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf (hay còn gọi là SA-21 Growler) dự kiến sẽ trở thành nền tảng của các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa chiến trường của Nga vào năm 2020.

S-400 Triumf nằm trong khuôn khổ chương trình vũ khí của Nga trong giai đoạn 2011-2020. Theo chương trình này, Nga có kế hoạch sẽ mua sắm và triển khai 28 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumf.

Tổ hợp tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên đến 400 km, ở độ cao 40-50 km.

Phúc Duy

>> Nga sắp trình làng hệ thống phòng không tầm trung tối tân
>> Hệ thống phòng không mới của Nga ra mắt
>> Nga trang bị hệ thống phòng không Pantsir-S
>> Nga nhận hệ thống phòng không tầm ngắn mới trong năm 2015
>> Nga thử hệ thống tên lửa phòng không S-400

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.