Đề nghị truy tố 10 bị can vụ chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng qua máy ATM

05/12/2006 00:00 GMT+7

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án trộm cắp tài sản qua hệ thống máy rút tiền tự động ATM, đề nghị truy tố 10 đối tượng (hầu hết tốt nghiệp đại học và được đào tạo lập trình điện tử) ở TP.HCM và Hà Nội, từ tháng 6.2004 đến tháng 11.2005 đã lợi dụng sự am hiểu công nghệ cao, làm thẻ giả rút hơn 2 tỉ đồng từ tài khoản của các công dân ở nước ngoài qua máy rút tiền tự động ATM.

Cơ quan điều tra đã làm rõ 10 bị can gồm: Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm (SN) 1986, trú tại D2, tập thể Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội (chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng); Nguyễn Minh Công, SN 1986, ở D5, tập thể Trung Tự, Q.Đống Đa, Hà Nội (chiếm đoạt 25 triệu đồng); Nguyễn Đình Cường, SN 1986, trú ở đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.3, TP.HCM (chiếm đoạt 516 triệu đồng và 17.000 USD); Trần Nguyễn Trung Trực, SN 1983, ở Q.Gò Vấp, TP.HCM (chiếm đoạt 187 triệu đồng); Nguyễn Mạnh Linh, SN 1986, trú ở đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.10, TP.HCM (chiếm đoạt 290 triệu đồng); Nguyễn Thành Công, SN 1983, ở P.Tân Hòa, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk (chiếm đoạt 62 triệu đồng); Trần Ngọc Quang, SN 1987, ở P.Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội (chiếm đoạt 240 triệu đồng); Đào Khánh Hiệp, SN 1983, ở P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội (chiếm đoạt gần 70 triệu đồng); Trịnh Hồ Lam, SN 1984, trú ở P.Quang Trung, thị xã Hà Đông, Hà Tây (chiếm đoạt gần 50 triệu đồng); Ngô Phúc Hậu, SN 1979, ở đường Điện Biên Phủ, Q.10, TP.HCM (chiếm đoạt 90 triệu đồng). Cơ quan CSĐT đã thu giữ tài sản, kê biên và thu hồi gần đủ số tài sản bị chiếm đoạt.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.