Không khí lạnh về "đánh tan” bão Utor

15/12/2006 00:09 GMT+7

Sáng qua 14/12, bão số 10 - Utor đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), suy yếu nhanh hơn dự báo của các trung tâm khí tượng thế giới.

Nguyên nhân do bão đi vào vùng biển lạnh, đồng thời không khí lạnh tăng cường xuống phía nam, nên không còn năng lượng cho bão hoạt động. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào chiều qua 14.12, ATNĐ ở khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Thừa Thiên-Huế - Quảng Ngãi khoảng 520 km về phía đông bắc, sức gió mạnh cấp 6, cấp 7 (từ 39 - 61 km/giờ), giật trên cấp 7. ATNĐ không di chuyển vào bờ mà đi ra theo hướng đông bắc, với tốc độ 10 - 15 km/giờ và tiếp tục suy yếu thêm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu của ATNĐ, ở vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Bắc và Trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho biết, đợt rét đậm đầu tiên (nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống, kéo dài trên 2 ngày) ở Bắc Bộ sẽ xảy ra vào những ngày nửa cuối tháng 12/2006 (có khả năng đúng vào dịp lễ Noel).

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.