Hà Nội: Cưỡng chế giải tỏa 4 hộ dân nút Ngã Tư Sở

29/12/2004 00:13 GMT+7

Ngày 28/12, UBND quận Thanh Xuân và các ban, ngành chức năng đã huy động khoảng 250 người gồm công an, thanh tra xây dựng, thanh tra giao thông công chính cùng chính quyền cơ sở tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) một số hộ dân tại phường Khương Trung, đường Trường Chinh và đường Nguyễn Trãi (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân) để phục vụ việc mở rộng xây dựng nút giao thông Ngã Tư Sở.

Được biết, trước ngày 28/12, đã có 91 hộ và cơ quan chấp nhận di dời và nhận nhà tái định cư, chỉ còn 16 hộ chưa chấp nhận phương án đền bù. Hội đồng GPMB quận và chính quyền cơ sở đã liên tục vận động số hộ này, cho đến sáng 28/12 đã có 12 hộ chấp nhận và tới nhận tiền đền bù, lực lượng GPMB chỉ phải đọc lệnh cưỡng chế đối với 4 hộ. Ông Hoàng Công Hồng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết đến 17 giờ ngày 28/12, đại đa số các hộ dân đều đã chấp nhận phương án đền bù để di dời, việc phá dỡ 2 ngôi nhà cao tầng cuối cùng sẽ hoàn thành vào 22 giờ đêm.

Được biết, sau quận Thanh Xuân, vào ngày 2/1/2005, Hội đồng GPMB quận Đống Đa cùng với các lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế giải tỏa nút giao thông Ngã Tư Sở nằm trên địa bàn quận Đống Đa.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.