Không nên tiêu hủy chim hoang dã

30/11/2005 23:42 GMT+7

Tổ chức lương nông thuộc Liên Hiệp Quốc (FAO) hôm qua đưa ra thông báo kêu gọi các nước chống lại việc tiêu hủy chim hoang dã vì điều này có thể làm xao nhãng sự tập trung của chính quyền địa phương trong việc phòng chống cúm gia cầm. Thay vào đó, tổ chức này cho rằng điều cần thiết nhất hiện nay là ngăn chặn dịch bệnh trong các đàn gia cầm địa phương.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng có cùng quan điểm. Thông báo trên đã được đưa ra sau khi các tổ chức trên nhận được các báo cáo về tình trạng tiêu hủy chim hoang dã tại TP.HCM để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm trên. Quan chức FAO J.Slingenbergh cho biết rất ít khả năng chim hoang dã quanh khu vực TP.HCM nhiễm vi-rút H5N1. Trong khi đó, kết quả xét nghiệm ban đầu của Bộ Y tế Indonesia cho thấy người phụ nữ 25 tuổi chết hôm thứ ba tại bệnh viện là do nhiễm H5N1. (BP, Reuters)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.