Án chung thân cho Cường “Trưởng” và Hợp “Cán”

04/12/2009 00:33 GMT+7

(TNO) Sau 3 ngày xét xử, hôm qua 3.12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với các bị cáo trong ổ nhóm chuyên sử dụng súng trên địa bàn TP Thanh Hóa do Lê Khắc Cường cầm đầu.

Tại phiên tòa các bị cáo đã cúi đầu thừa nhận hàng loạt hành vi phạm tội của mình. Chỉ tính trong thời gian từ 4.2007 đến ngày 30.6.2008, Lê Khắc Cường và đồng bọn đã liên tiếp gây ra 4 vụ án trên địa bàn trung tâm thành phố Thanh Hóa gây dư luận xấu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, trị an xã hội. Điển hình nhất là vụ “giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra đêm 30.6.2008 có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Với bản tính côn đồ hung hãn, ổ nhóm này đã bắn chết một người; bắn, chém làm bị thương 8 người khác.

Căn cứ vào các tình tiết phạm tội của các bị cáo, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lê Khắc Cường (tức Cường "Trưởng") án tù chung thân vì tội “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”; Lê Thanh Hợp (tức Hợp "Cán") tù chung thân vì tội “Giết người, “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Xuân Hòa (tức Hòa "Thân") 19 năm tù; Nguyễn Thế Việt (tức Việt "Còi") 20 năm tù vì tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”; Bùi Quốc Đạt (tức Đạt "Ma") 6 năm tù vì tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cố ý gây thương tích”; Hoàng Sỹ Sáu (tức Sáu "Tâm") 2 năm tù; Lê Quang Chung (tức Chung "Vệ sĩ") 14 năm tù (cả án cũ); Hoàng Quang hải (tức Hải "Cộng") 9 năm 6 tháng tù (cả án cũ); Nguyễn Thành Luân (tức Luân "Owen") 2 năm tù; Nguyễn Văn Tú (tức Tú "Lơ") 2 năm tù; Phạm Văn Cường (tức Cường "Còng") 9 năm 6 tháng tù (cộng cả hai bản án trước), Nguyễn Thế Long (tức Long "Còi") 18 tháng tù, cho hưởng án treo vì tội "Cố ý gây thương tích"; Phan Hoàng Thành 16 tháng tù giam và Lê Khắc Lương 15 tháng tù, cho hưởng án treo vì tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"... Các bị cáo cũng phải thực hiện bồi thường cho các nạn nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Nhóm PV xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.