Tin vắn Nhịp sống địa phương ngày 13.11.2013

13/11/2013 10:15 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt đề án xóa mù chữ đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ người biết chữ trong tỉnh ở độ tuổi 15 - 60 đạt 96,7% và 90% đơn vị cấp huyện, xã đạt chuẩn chống mù chữ.

Vĩnh Long: Phê duyệt đề án xóa mù chữ đến năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt đề án xóa mù chữ đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ người biết chữ trong tỉnh ở độ tuổi 15 - 60 đạt 96,7% và 90% đơn vị cấp huyện, xã đạt chuẩn chống mù chữ.

Đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ đạt 98%, đặc biệt có 90% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập để củng cố kiến thức… Đối tượng đề án xoá mù chữ hướng đến là phụ nữ, trẻ em gái; người khuyết tật; người dân tộc thiểu số và người sinh sống ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thanh Đức

Hộ nghèo giảm nhưng thiếu bền vững

Ngày 12.11, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015. Tính đến ngày 5.11.2013, tỉnh này còn 11.123 hộ nghèo, chiếm 4,72% và 8.176 hộ cận nghèo, chiếm 3,47% tổng số hộ toàn tỉnh. Đánh giá của đại biểu dự hội nghị cho rằng, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh sau hơn 2 năm triển khai chương trình tuy có giảm (giảm 3,7%, tương đương 7.531 hộ) nhưng khả năng tái nghèo còn cao. Vì đa số hộ nghèo tập trung ở khu vực nông thôn (chiếm hơn 90%) với cơ sở hạ tầng yếu kém, dịch vụ thiết yếu (giáo dục, y tế, văn hóa…) còn nhiều hạn chế, trình độ sản xuất manh mún, lạc hậu; còn hộ nghèo khu vực thành thị có việc làm không ổn định.

Nhật Văn

Đồng Nai: Xây dựng cầu An Hảo bắc qua cù lao

Ngày 12-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp với UBND TP.Biên Hòa và các sở, ngành liên quan về dự án xây dựng cầu An Hảo bắc từ cù lao Hiệp Hòa sang Khu CN Biên Hòa 1. Theo đó, cầu An Hảo sẽ được xây dựng với quy mô 6 làn xe (4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ); chiều rộng cầu là 30,5m; chiều dài 492m. Dự kiến cầu An Hảo sẽ khởi công vào cuối năm 2014 và được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng chuyển giao). Tổng số vốn cho dự án là hơn 1.300 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng cầu hơn 830 tỷ đồng, số còn lại dành cho giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống đường dẫn.

Xuân Bách

Hộ nghèo giảm nhưng thiếu bền vững

Ngày 12.11, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015. Tính đến ngày 5.11.2013, tỉnh này còn 11.123 hộ nghèo, chiếm 4,72% và 8.176 hộ cận nghèo, chiếm 3,47% tổng số hộ toàn tỉnh. Đánh giá của đại biểu dự hội nghị cho rằng, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh sau hơn 2 năm triển khai chương trình tuy có giảm (giảm 3,7%, tương đương 7.531 hộ) nhưng khả năng tái nghèo còn cao. Vì đa số hộ nghèo tập trung ở khu vực nông thôn (chiếm hơn 90%) với cơ sở hạ tầng yếu kém, dịch vụ thiết yếu (giáo dục, y tế, văn hóa…) còn nhiều hạn chế, trình độ sản xuất manh mún, lạc hậu; còn hộ nghèo khu vực thành thị có việc làm không ổn định.

Nhật Văn

Đồng Tháp: Sản lượng hoa tết giảm từ 15 - 20%

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), dự báo sản lượng hoa phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán 2014 sẽ giảm từ 15 - 20%. Nguyên nhân do kinh tế khó khăn, chi phí sản xuất tăng khiến nhiều người không có điều kiện đầu tư.

Làng hoa Sa Đéc hiện có hơn 1.000 hộ sản xuất trên quy mô 355 ha, mỗi dịp tết cung ứng khoảng 2,5 triệu giỏ hoa. 2 đợt triều cường vừa qua gây ngập hàng chục ha; người dân đang tích cực gia cố bờ bao, bơm rút nước chống úng để kéo giảm thiệt hại...

Lập Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.