Thảm họa giẫm đạp ở Campuchia do “sai lầm chung”

29/11/2010 22:31 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm qua tuyên bố sẽ không có ai bị đưa ra xét xử về thảm kịch giẫm đạp hôm 22.11 ở Phnom Penh.

AFP dẫn lời ông Hun Sen gọi thảm họa này là kết quả của một sai lầm chung. “Sẽ không có ai bị trừng phạt vì sự cố này. Chúng ta đã bất cẩn. Đây là một sai lầm chung ngoài ý muốn. Thảm họa xảy ra vì chúng ta đánh giá sai tình hình”, ông nói. Ít nhất 351 người thiệt mạng khi khoảng 7.000 người chen chúc, giẫm đạp trên cầu Đảo Kim Cương trong ngày cuối cùng của Lễ hội nước hằng năm.

Trong các nạn nhân còn có một số Việt kiều và người Việt đang làm ăn tại Campuchia. Chính quyền cho biết báo cáo đầy đủ sẽ được công bố trong vài ngày tới. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy những người trên cầu trở nên hoảng loạn khi có tin đồn cầu sắp sập. Ông Hun Sen nói đây là thảm kịch tồi tệ nhất tại Campuchia kể từ thời Khmer Đỏ.

Lê Loan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.