Tạo kim cương từ rượu

13/11/2008 10:43 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc một trường đại học của Mexico vừa công bố tạo được kim cương từ rượu sau suốt 13 năm miệt mài nghiên cứu.

Theo Miguel Apatiga, một nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu, họ đã tạo được những tinh thể kim cương từ loại rượu tequila nổi tiếng của Mexico bằng cách nén hơi nóng của rượu này trong thiết bị thép không gỉ. Tuy nhiên, sản phẩm thu được mới chỉ là những tinh thể kim cương có kích thước siêu nhỏ, chưa thể dùng để chế tác nữ trang. Sau thành công này, các nhà khoa học Mexico đã lần lượt thử nghiệm chế tạo kim cương từ các loại rượu khác và rút ra được công thức lý tưởng với tỉ lệ 40% ethanol và 60% nước.

Trước mắt, những tinh thể này có thể được sử dụng để phát hiện chất phóng xạ, tráng các dụng cụ cắt gọt cần độ sắc cao hoặc thậm chí có thể thay thế chất silicon trong chíp điện tử.

Theo Q.Dao / Người Lao Động - Physorg

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.