Tân HLV của Indonesia lên kế hoạch 'ngáng chân' đồng hương Park Hang-seo

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/02/2020 15:39 GMT+7

Tân HLV Shin Tae-yong vừa công bố kế hoạch kết sức kỹ lưỡng để vực dậy thành tích tuyển Indonesia, trong đó sẽ tập trung lấy lại phong độ ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 3 tới.

Theo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), sau khi hoàn tất đợt tập huấn cùng tuyển U.19 ở Thái Lan, HLV Shin Tae-yong lập tức lên kế hoạch cho đợt tập trung đầu tiên cùng tuyển quốc gia nước này. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ triệu tập 34 cầu thủ và tập trung từ ngày 9 - 17.2 tại thủ đô Jakarta.
Hiện tại, hầu hết các cầu thủ đang ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới (sẽ bắt đầu vào ngày 29.2) với các CLB. Theo PSSI, trại huấn luyện cho tuyển Indonesia lần này sẽ tập trung chuẩn bị cho các trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 thuộc khuôn khổ bảng G tiếp theo gặp Thái Lan (ngày 26.3, sân khách), UAE (sân nhà, 31.3) và làm khách trên sân Mỹ Đình của Việt Nam vào ngày 4.6.

HLV Shin Tae-Yong vừa cùng tuyển U.19 Indonesia tập huấn ở Thái Lan

PSSI

Ngoài các trận đấu vòng loại World Cup 2022, Indonesia còn sẽ tham dự AFF Cup 2020 và 6 trận giao hữu trong năm nay. “Trong tương lai sẽ có 6 đợt tập trung, mỗi đợt 14 ngày. Cơ hội của tuyển Indonesia trong vòng loại thứ hai World Cup 2022 đã thực sự chấm dứt bởi thành tích toàn thua 5 trận. Nhưng điều quan trọng nhất là cho thấy sự tiến bộ tốt, tăng thứ hạng FIFA và tranh chức vô địch AFF Cup 2020”, theo PSSI.
Trên thực tế, theo đánh giá của báo giới Indonesia, chiến lược gia người Hàn Quốc đã mang lại nhiều sự tích cực cho các tuyển nước này với phong cách làm việc đầy chuyên nghiệp. Theo đó, sau khi xem lại các trận đấu và quá trình tập trung cùng tuyển U.19, ông Shin Tae-yong đã nhận thấy những điểm mạnh và yếu của các đội tuyển quốc gia Indonesia. Chiến lược gia từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 thừa nhận, nếu muốn phát triển, các tuyển quốc gia Indonesia phải tập trung nâng cao thể lực. Đây cũng là lý do mà HLV Shin Tae-yong muốn tận dụng tất cả thời gian để triệu tập tuyển quốc gia.

Tuyển Indonesia (phải) được hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ

ĐỘC LẬP

Những tín hiệu từ tân HLV cho thấy Indonesia sẽ không còn là đối thủ dễ thở ở bảng G trong các lượt trận tới thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022. Theo PSSI, mục tiêu của Indonesia sẽ là đạt lọt vào tốp 150 thế giới trong năm nay và có được kết quả tốt nhất ở 3 trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 còn lại, cùng như vào chung kết AFF Cup 2020.
Sự quyết tâm của Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong chắc chắn sẽ góp phần làm cuộc đua tranh ngôi đầu bảng G giữa Việt Nam (11 điểm), Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) hứa hẹn nảy lửa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.