Thạch Bảo Khanh ghi bàn, Cúp tứ hùng đồng hành VCK U.21 tạo nhiều ấn tượng

19/12/2020 15:17 GMT+7

Giải bóng đá tứ hùng đồng hành cùng vòng chung kết giải bóng đá U.21 quốc gia trên sân Đại học Nha Trang trong 2 ngày 16 và 18.12 do ban tổ chức giải U.21 quốc gia phối hợp với CLB FC 81+ Việt Nam, Ban giám hiệu trường Đại học Nha Trang tổ chức đã kết thúc với nhiêu ấn tượng đẹp

4 đội tham dự An Biên FC, Thành Thành FC, FC81+ VN và đội FC liên quân U.21đã cống hiến 4 trận đấu sôi nổi, thú vị trên sân cỏ nhân tạo trường Đại học Nha Trang, thu hút hàng trăm khán giả sinh viên và những người hâm mộ đến dự khán. Đặc biệt 2 trận tranh hạng ba và chung kết đểu phải giải quyết trên chấm luân lưu 11m.Trận tranh hạng ba, liên quân U.21 bao gồm các HLV, trọng tài, báo chí chơi hay hơn hẳn trận ra quân, liên tục dẫn trước Thành thành FC với nhiều cựu cầu thủ của Khánh Hòa như Võ Duy Nam, Lê Công Quốc, Trần Tấn Đạt và cựu danh thủ Đặng Phương Nam..
Trong đó Thạch Bảo Khanh, HLV Viettel đã ghi bàn rất đẹp, cầu thủ Như Huy, phóng viên báo Thể thao Việt Nam cũng có một bàn thắng bằng cú chùi bóng vào lưới dù sau đó 2 đầu gối bị rướm máu. Nhưng kết quả cuối cùng là 3-3. Thi đá luân lưu, 2 đội đá đến quả thứ 10 hòa nhau 9-9. Do ảnh hưởng thời gian livestream trực tiếp trận sau và đôi bên cũng không muốn phương án bốc thăm nên BTC quyết định chia đều giải ba, công nhận 2 đội đồng hạng ba.

Thạch Bảo Khanh sút bóng

Khả Hòa

Trận chung kết giữa FC An Biên và FC 81+ Việt Nam cũng tương tự, căng thẳng hào hứng từ đầu đến cuối. Cả 2 đội đều có những tên tuổi lớn như Nguyễn Văn Sỹ, Hoàng Văn Bình, Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn Hòa Bình) do HLV từng đưa U.19 Việt Nam vào VCK FIFA World Cup 2017 Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt bên phía FC 81+ Việt Nam hay Nguyễn Quang Hải, Đào Văn Phong, Nguyễn Minh Chuyên.. bên FC An Biên với sự chỉ đạo bên ngoài của cựu tuyển thủ Chu Văn Mùi. 

Niềm vui của FC An Biên

Khả Hòa

Đặc biệt 2 chủ tịch 2 đội là Nguyễn Xuân Vũ (FC 81+ Việt Nam) và Trần Ngọc Tâm ( FC An Biên) được giao nhiệm vụ là phải đá hết trận, không được thay ra suốt 80 phút. Vì thế cũng tạo nên một thế trận đầy sôi nổi, khí thế. Chung cuộc 2 đội hòa 0-0, đá 11m, duy nhất cầu thủ Hoàng Văn Bình, cựu tuyển thủ quốc gia từng khoác áo SLNA của FC 81+ Việt Nam sút hỏng, giúp FC An Biên thắng chung cuộc 5/4 và đoạt cúp vô địch với phần thưởng 30 triệu đồng.
Một số hỉnh ảnh của ngày thi đấu cuối Cúp tứ hùng đồng hành cùng VCK U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020

Đội liên quân U.21

Bá Duy

HLV Đình Văn Dũng tranh bóng

Khả Hòa

PV Như Huy sút bóng

Bá Duy

Và 2 đầu gối rướm máu sau khi ghi bàn

Bá Duy

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam và Trọng tài Vũ Nguyên Vũ

Bá Duy

Trọng tài Nguyễn Văn Hậu tranh bóng

Khả Hòa

Khán giả xem trận đấu rất đông

Khả Hòa

PV Thái Hải tranh bóng

Bá Duy

Đội Thành Thành FC đoạt giải đồng hạng ba 

Bá Duy

2 cựu tuyển thủ quốc gia Quang Hải và Hoàng Văn Bình tranh bóng

Tuấn 'Hòa Bình' bị tét mí mắt sau pha va chạm được Giám sát Đỗ Viết Cường và trọng tài Nguyễn Mạnh Hải săn sóc

Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF Trần Huy Đức tranh bóng

HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo bên ngoài sân

Trần Hải của FC 81+ đi bóng tấn công

Chủ tịch FC 81+ VN Nguyễn Xuân Vũ (phải) đang khiêng Chủ tịch FC An Biên Trần Ngọc Tâm ra sân

Niềm vui chiến thắng bằng đá 11m của FC An Biên

Khả Hòa

Nhá báo Quang Tuyến thay mặt BTC giải tặng cờ cho Tiến sĩ Trần Doãn Hùng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

Khả Hòa

Trao giải nhì cho FC 81+ VN

Trao cúp vô địch cho FC An Biên

Khả Hòa

Cựu danh thủ Chu Văn Mùi cầm bảng thưởng

 
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.