Điền kinh VN tấn công vào Olympic 2012

07/04/2011 00:06 GMT+7

Gần như không có đối thủ ở khu vực nên cả hai nữ hoàng điền kinh VN ở cự ly ngắn Vũ Thị Hương (100m) và cự ly trung bình Trương Thanh Hằng (800m, 1.500m) đều nhắm tới đích xa hơn là vòng chung kết Olympic London 2012.

Gần như không có đối thủ ở khu vực nên cả hai nữ hoàng điền kinh VN ở cự ly ngắn Vũ Thị Hương (100m) và cự ly trung bình Trương Thanh Hằng (800m, 1.500m) đều nhắm tới đích xa hơn là vòng chung kết Olympic London 2012.

Cách Olympic London...4% giây

Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Hương và Hằng đều có mặt nhưng tham dự theo diện đặc cách, còn tại Olympic London 2012, mục tiêu của điền kinh VN là đi đường hoàng bằng cửa chính. “Tham vọng này hoàn toàn có cơ sở vì hiện tại bộ đôi Hằng, Hương đang đạt phong độ khá tốt và đều có khả năng đến nước Anh vào mùa hè năm sau. Tăng gấp đôi kinh phí so với năm trước lên thành 160.000 USD, năm nay chúng tôi quyết định đầu tư lớn cho đội tuyển điền kinh VN. Lần đầu tiên, Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phượng và Trương Thanh Hằng sẽ được đi Đức tập huấn với kinh phí là 44.000 USD. Chúng tôi cũng sẽ bổ sung 150 đến 170 triệu đồng vào quỹ khen thưởng cho các VĐV đoạt thành tích xuất sắc trong năm 2011” - ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh (LĐĐK) VN cho biết.

 
Vũ Thị Hương nhiều khả năng đến Olympic 2012 bằng cửa chính - Ảnh: Bạch Dương - Hồng Long 

Hiện tại, LĐĐK thế giới chưa công bố chuẩn chính thức dự Olympic London, nhưng chắc chắn ở cự ly 100m không thể thấp hơn thông số 11 giây 30 - chuẩn của Olympic Bắc Kinh 2008. Hôm qua, Vũ Thị Hương nói với PV Thanh Niên: “Thành tích tốt nhất của tôi là tại SEA Games 25 năm 2009 với 11 giây 34. Nghĩa là thiếu 4% giây so với chuẩn dự Olympic. Nhưng tại ASIAD 16 năm 2010, dù đoạt HCĐ tôi lại chỉ đạt thành tích 11 giây 43. Vì vậy, để đạt được thành tích 11 giây 30, cần sự khổ luyện rất nhiều. Ngày 18.4, tôi sẽ lên đường sang Đức và hy vọng chuyến tập huấn tại Cologne và Frankfurt trong vòng 3 tuần sẽ giúp tôi đạt được chuẩn đó”.

Còn HLV Nguyễn Đình Minh nói: “Việc rút ngắn thời gian cho Hương là vấn đề cực khó, nhưng chúng tôi quyết tâm thực hiện. Lộ trình thực hiện sẽ theo các mốc chính là giải vô địch châu Á từ ngày 7 đến 10.7 tại Kobe, Nhật Bản, giải vô địch thế giới từ ngày 27.8 đến 4.9 tại Daegu, Hàn Quốc và SEA Games 26 tại Palembang, Indonesia vào tháng 11”.

Lọt vào tốp 10 thế giới

HLV Hồ Thị Từ Tâm, HLV trực tiếp của Trương Thanh Hằng cũng đã thông báo về lộ trình chuẩn bị cho mục tiêu đạt chuẩn Olympic mà hai giải châu Á và thế giới là bắt buộc. Bà Tâm nói: “Từ ngày 1 - 28.5, Hằng sẽ đi tập huấn tại Lệ Giang, Trung Quốc, sau đó cũng sẽ sang Đức tập huấn”.

Chuyên gia người Đức Uwe Freimuth đang trực tiếp hướng dẫn Thanh Hằng đã khẳng định, cơ hội giành vé dự Olympic London 2012 đang nằm trong tay VĐV đang thi đấu cho Ninh Bình. Cũng theo thông tin trên trang web của LĐĐK VN: “Chuyên gia Uwe còn đề xuất phương án đưa á quân ASIAD 16 lọt vào tốp 10 VĐV cự ly trung bình của thế giới, điều chưa một chuyên gia Việt Nam nào dám nghĩ đến. Tuy nhiên, sau khi đã kiểm chứng kết quả tại ASIAD 16, LĐĐK VN đã thực sự tin tưởng vào những luận cứ của ông Uwe Freimuth”.

Bản thân Thanh Hằng cho biết: “Nằm trong tốp 10 thế giới là điều mà bất cứ VĐV nào cũng hằng mơ ước. Nhưng tôi biết mình phải đầu tư và nỗ lực nhiều, nhất là phải cải thiện dinh dưỡng cũng như nâng cao thêm thông số kỹ thuật”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.