‘Phù thủy trắng’ Philippe Troussier được đề cử HLV vĩ đại nhất Asian Cup.

16/07/2020 19:10 GMT+7

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách 10 HLV được đề cử là nhà cầm quân vĩ đại nhất vòng chung kết giải bóng đá châu Á (Asian Cup). Đáng chú ý có HLV trưởng tuyển U.19 Việt Nam Philippe Troussier

 
Trong lịch sử 64 năm của Asian Cup (lần đầu tiên tổ chức năm 1956 tại Hongkong và lần gần nhất thứ 17 tại UAE năm 2019) đã có 9 đội bóng vô địch, trong đó tuyển Nhật Bản có 4 lần đăng quang với 4 lần vào các năm 1992, 2000, 2004 và 2011. Xếp sau lần lượt là Ả Rập Xê Út và Iran (cùng 3 lần vô địch), Hàn Quốc (2), Israel, Kuwait, Úc, Iraq, Qatar (mỗi nước 1 lần). Trong 17 lần tổ chức này đã có 16 HLV dẫn dắt các đội lên ngôi ở giải đấu này.
AFC đã quyết định chọn danh sách 10 HLV xuất sắc nhất trong số 16 cái tên này để đề cử bình chọn HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Asian Cup. Thật đặc biệt khi có tên của HLV trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam Philippe Troussier. Ông là người đã dẫn dắt tuyển Nhật Bản lên ngôi vô địch Asian Cup tổ chức tại Lebanon vào năm 2000. Thành tích tại giải đấu này là Nhật Bản xếp đầu bảng B với 2 thắng trước Ả Rập Xê Út 4-1, Uzbekistan 8-1 và hoà Qatar 0-0, tứ kết thắng Iraq 4-1, bán kết hạ Trung Quốc 3-2 và chung kết thắng lại Ả Rập Xê Út 1-0. Đó cũng là giải đấu mà ông Troussisr đã làm nên tên tuổi của Matsuda, Hattori, Nakamura, Nanami, Shinji Ono, Takahara, Nishizawa, Kitajima, Mochizuki để đưa họ 2 năm sau vào đến vòng 1/8 World Cup 2002.
Ngoài Nhật Bản, ông Troussier cũng đã nắm các đội tuyển Nigeria, Bukina Faso, Nam Phi, Qatar.. Năm 2018, ông Troussier trở thành Giám đốc kỹ thuật trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Cuối năm 2019, ông được VFF mời làm HLV trưởng tuyển U.19 Việt Nam và đã đưa đội bóng trẻ chúng ta lọt vào vòng chung kết U.19 châu Á 2020 sẽ tranh tại Uzbekistan. Ông Troussier đang nung nấu quyết tâm từng bước thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam tham dự World Cup 2030 hoặc 2034.

HLV Troussier thị phạm trên sân tập

Khả Hòa

Đối thủ của ông trong danh sách đề cử của AFC là những cái tên cũng rất quen thuộc với khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam như Alberto Zaccheroni (Ý), Felix Sanchez (Tây Ban Nha), Zico (Brazil). Đây là cuộc binh chọn rộng rãi trên trang chủ của AFC nên với những gì ông Troussisr đã đóng góp cho bóng đá châu Á thì những chọn lựa từ công chúng yêu bóng đá ở Nhật Bản và Việt Nam chắc chắn sẽ dành nhiều cho ông. Cuộc bình chọn này sẽ kết thúc vào 15 giờ Việt Nam ngày thứ hai 20/7 tới. Sau đó AFC sẽ công bố danh tính người chiến thắng trở thành HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Asian Cup.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.