Thái Sơn Nam vùi dập nhà vô địch Hàn Quốc tại giải futsal châu Á 2018

01/08/2018 18:33 GMT+7

Chiều nay tại nhà thi đấu Gor Amongara (Yogjakarta - Indonesia), CLB futsal Thái Sơn Nam đã có trận ra quân tại giải vô địch các CLB futsal châu Á 2018 và giành thắng lợi đậm đà.

Các cầu thủ Thái Sơn Nam nhập cuộc rất tốt trong trận đấu mở màn, giành trọn 3 điểm đầu tiên trước đối thủ vô địch Hàn Quốc – Jeonju MAG FC với tỷ số 10-1.
Thái Sơn Nam giành được 3 điểm đầu tiên trên hành trình chinh phục Cup vô địch Châu Á Độc Lập
Đúng như nhận định trước trận đấu mở màn, HLV Miguel Rodrigo của Thái Sơn Nam tự tin các học trò của mình sẽ giành được chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Hàn Quốc.
Các học trò của ông Miguel đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, dồn ép Jeonju MAG vào thế phòng thủ co cụm trên phần sân nhà.
Liên tục những bài tấn công được các cầu thủ Thái Sơn Nam triển khai trên phần sân đồi thủ Jeonju MAG, mặc dù nắm thế chủ động nhưng cơ hội ghi bàn không có nhiều cho đại diện của Việt Nam Độc Lập
Đến phút thứ 2, tận dụng sơ hở hiếm hoi của hàng phòng ngự, Minh Trí đã dứt điểm chính xác ghi bàn mở tỷ số cho Thái Sơn Nam Độc Lập
Sau bàn thua, tưởng chừng các cầu thủ Jeonju MAG sẽ dồn lên tấn công nhưng ngược lại Jeonju MAG vẫn duy trì chiến thuật phòng thủ chặt bên phần sân nhà. Mãi đến phút thứ 13 của trận đấu, ngoại binh Roberto Tobe mới có được pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Thái Sơn Nam. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1 của trận đấu. Độc Lập
Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, HLV Miguel đã cho các học trò của mình điều chỉnh chiến thuật tấn công, ông cho các học trò di chuyển nhiều hơn và đan bóng 1 chạm liên tục. Khi các cầu thủ Thái Sơn Nam áp dụng chiến thuật này thì hàng phòng thủ Jeonju MAG liên tục mắc sai lầm, các cầu thủ chủ lực của họ không còn giữ được vị trí sở trường trên sân. Những pha tấn công của Thái Sơn Nam có thể chuyển thành bàn thắng đã trở nên rõ rệt hơn so với hiệp 1 của trận đấu. Độc Lập
Tận dụng tốt sơ hở của đối thủ, các học trò của HLV Miguel đã trút cơn mưa bàn thắng xuống nhà vô địch Hàn Quốc. Thủ môn Jung Min của Jeonju MAG đã phải 8 lần vào lưới nhặt bóng, các bàn thắng của Thái Sơn Nam trong hiệp 2 do công của Đức Hòa (phút thứ 22), Altawail (phút 25, 37), Minh Trí (phút 26), Đức Tùng (phút 28), Văn Vũ (phút 29), Ngọc Sơn (phút 34) và Thất Phi (phút 39). Bàn thắng duy nhất của CLB Jeonju Mag được ghi ở phút 21 do công của Choy Byunggirl.  Độc Lập
Sau trận đấu, HLV Miguel chia sẻ: "Tôi rất hài lòng với sự thể hiện của các học trò trong trận đấu mở màn, tại các giải đấu thì trận mở màn rất quan trọng để củng cố tinh thần cho các trận tiếp theo. Nhất là ở hiệp 2, khi đã đánh giá rõ được đối thủ sau 20 phút của hiệp 1 thì đấu pháp đã được thay đổi và các học trò của tôi đã làm rất tốt. Tỷ số trận đấu sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn trước trận đấu tiếp theo với đối thủ Nafit Al Wasat (Iraq), đây có thể nói là trận chung kết của bảng B, mặc dù chúng ta đã từng đánh bại họ nhưng đây là đối thủ mạnh và là ứng cử viên vô địch cho giải lần này". Độc Lập
Trong 10 bàn thắng tại trận mở màn, đoàn quân của HLV Miguel có tới 3 bàn từ tình huống cố định, điều này làm hài lòng HLV khi các học trò tập trung rất cao để thực hiện tốt những bài tập trước khi bước vào giải đấu. Độc Lập
Tôn Thất Phi, cầu thủ trẻ lần đầu tiên có tên trong danh sách thi đấu giải Quốc tế cũng đã khẳng định được mình khi ghi bàn ấn định tỷ số 10-1 cho Thái Sơn nam trong trận mở màn. Độc Lập
Lịch thi đấu của Thái Sơn Nam tại bảng B (giờ VN)
Ngày 1.8 (14 giờ): Thái Sơn Nam - Jeonju MAG FC
Ngày 3.8 (14 giờ): Thái Sơn Nam - Nafit Al Wasat
Ngày 5.8 (18 giờ): Thái Sơn Nam - Al Dhafra FC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.