Lịch thi đấu Cúp bóng đá quốc tế U.23: Palestine thay Úc

13/07/2018 14:24 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã mời đội đã từng lọt vào tứ kết U.23 châu Á 2018 là U.23 Palestine thay thế U.23 Úc tham dự giải bóng đá quốc tế U.23 – Cúp Vinaphone 2018.

Như Thanh Niên đã đưa tin, mặc dù đã nhận lời tham dự giải nhưng cách đây hai ngày, Liên đoàn Bóng đá Úc đã gửi thông báo khẩn cho VFF về việc không thể triệu tập được đầy đủ cầu thủ U.23 Úc. Úc không tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 18) nên các giải trong nước vẫn đang được tiến hành và cầu thủ U.23 Úc vẫn phải phục vụ cho các CLB của mình ở giải quốc nội. Các CLB này không đồng ý nhả quân nên Úc không thể thành lập đội U.23 vào thời điểm này.

Sau khi thảo luận, cả Liên đoàn Bóng đá Úc và Việt Nam đều nhất trí sẽ không cử đội U.23 Úc tham dự giải. Ngày 12.7, lãnh đạo VFF đã tức tốc gửi thư mời đến một số đối tác khác và Liên đoàn Bóng đá Palestine đã nhận lời đưa đội U.23 Palestine sang Việt Nam vào đầu tháng 8 tới.

tin liên quan

Quyết liệt chọn đối thủ xứng tầm cho U.23 Việt Nam
LĐBĐ Úc thông báo rằng chỉ đưa đội hình với nhiều cầu thủ từ 19 đến 21 tuổi sang Việt Nam dự giải Bóng đá Quốc tế U.23 - Cúp Vinaphone. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD của U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, BTC giải đã linh động tính đến phương án khác. 

Tại vòng chung kết U.23 châu Á 2018 vừa qua, đội tuyển U.23 Palestine tuy không đi đến trận chung kết như đội tuyển U.23 Việt Nam nhưng cũng là một trong những đội tuyển tạo nên những bất ngờ lớn. Đội đã vượt qua CHDCND Triều Tiên, nhờ hơn hiệu số, để giành vị trí nhì bảng B (thua Nhật Bản 0-1, thắng Thái Lan 5-1, hòa CHDCND Triều Tiên 1-1), vào tứ kết gặp Qatar.

Trước đó, hồi tháng 1 năm 2018, đội tuyển U.23 Palestine đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Việt Nam trước khi tham dự VCK U.23 châu Á 2018, tại Trung tâm thể thao Kim Sơn (Thượng Hải, Trung Quốc). Trận đấu này, hai đội hòa với tỷ số 1-1.

Theo thông tin mới nhất, thành phần đội tuyển U23 Palestine tham dự giải bóng đá quốc tế U.23 – Cúp Vinaphone 2018 chính là đội hình sẽ thi đấu tại ASIAD 18 sắp tới. Được biết, nhiều khả năng trong tuần này BTC ASIAD 18 sẽ tiến hành bốc thăm bổ sung đội tuyển U.23 Palestine và đội tuyển U.23 UAE. Trên bảng xếp hạng của FIFA, đội tuyển Palestine hiện đang đứng thứ 99, trên Việt Nam 3 bậc (102). 

Đội U.23 Việt Nam sẽ có cơ hội 'rửa hận' trước U.23 Uzbekistan AFC
Thành phần đội tuyển U.23 Việt Nam cơ bản sẽ là những gương mặt đã đoạt ngôi á quân giải U.23 châu Á 2018, tại Thường Châu - Trung Quốc hồi tháng 1.2018. Trên cơ sở quy định về độ tuổi của ASIAD 18 là U23 + 3 cầu thủ trên 23 tuổi nên các đội tham dự giải Tứ hùng cũng có 3 cầu thủ trên 23 tuổi. U.23 Việt Nam sẽ được tái đấu với đương kim vô địch U.23 châu Á là U.23 Uzbekistan. Ngoài ra còn được cọ xát với U.23 Oman và U.23 Palestine.
Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm (thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm) để xếp hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 20.000 USD, đội hạng nhì là 10.000 USD và đội hạng ba là 5.000 USD.
 
                                                                    LỊCH THI ĐẤU 
Thứ sáu, 3.8:
 16 giờ 30: U.23 Uzbekistan – U.23 Oman
 19 giờ 30: U.23 Việt Nam – U.23 Palestine
 Chủ nhật, 5.8:
 16 giờ 30: U.23 Uzbekistan – U.23 Palestine
 19 giờ 30: U.23 Việt Nam – U.23 Oman
 Thứ ba, 7.8:
 16 giờ 30: U.23 Palestine – U.23 Oman
 19 giờ 30: U.23 Việt Nam – U.23 Uzbekistan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.