FIFA quan tâm đề xuất tăng 48 đội ở World Cup 2022

13/04/2018 20:02 GMT+7

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khá quan tâm đến đề xuất của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) về việc mở rộng World Cup 2022 tại Qatar tăng từ 32 lên 48 đội, thay vì phải đợi đến năm 2026.

Tháng 1 năm ngoái, FIFA đã thông qua việc vòng chung kết World Cup 2026 sẽ được tăng từ 32 đội đến 48 đội. Hiện Ma Rốc sẽ cạnh tranh với liên minh của Bắc Mỹ (Mỹ, Mexico và Canada) để giành quyền đăng cai World Cup 2026. Tuy nhiên, tại đại hội ở Buenos Aires (Argentina), Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez đã trao cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino một bức thư được ký bởi 10 liên đoàn thành viên khu vực với nội dung kêu gọi World Cup nên tăng số đội tham gia lên 48 đội sớm hơn, cụ thể là World Cup 2022.
Chủ tịch FIFA Infantino rất quan tâm đến việc sớm tăng 48 đội ở World Cup 2022 REUTERS
Tại World Cup 2018, CONMEBOL có 5 đại diện Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia và Peru sẽ đến Nga tranh tài. Theo quy định hiện tại, Nam Mỹ có 4 vé dự World Cup và 1 suất đá play-off ở vòng loại. Vì vậy, nếu FIFA xem xét thông qua sớm việc mở rộng lên 48 đội ở World Cup 2022, Nam Mỹ có thể sẽ có 6 suất chính thức và 1 vé tranh play-off liên lục địa.
Tuy nhiên, BBC Sport cho biết sau một cuộc các cuộc đàm phán không chính thức với các quan chức của Qatar, thì vẫn còn nhiều hoài nghi về những vấn đề hậu cần và tính thiết thực của việc tăng thêm 16 đội ở World Cup 2022. Vì vậy, FIFA cho hay sẽ phải tiến hành nghiên cứu riêng về kế hoạch có liên quan đến chủ nhà Qatar sẽ tổ chức thêm 16 trận đấu ở World Cup 2022 có khả thi hay không.
“Với tôi, đó là một ý tưởng rất thú vị sau khi tham dự cuộc họp CONMEBOL ở Buenos Aires. Chúng ta phải nghiên cứu một cách nghiêm túc và nếu có thể, tại sao không?”, ông Infantino nói. Người đứng đầu FIFA cho biết thêm: “Tôi tin tưởng vào sự mở rộng vì tôi tin rằng nó rất tốt cho sự phát triển của bóng đá toàn cầu, đó là lý do tại sao chúng tôi đã đề xuất nó và đã đồng ý tăng lên 48 đội từ năm 2026”.
Nếu FIFA thông qua việc tăng thêm 16 đội ở World Cup 2022, tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ có thêm hy vọng được góp mặt ở Qatar CHỤP MÀN HÌNH
Đề xuất của CONMEBOL đã thắp cơ hội được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cho châu Á và châu Phi. Bởi đây cũng là mục tiêu của FIFA khi quyết định tăng thêm 16 đội cho World Cup 2026. Vì vậy, nếu FIFA đưa ra kế hoạch khả thi về việc tăng 48 đội ở World Cup 2022, thì Việt Nam, Thái Lan, Indoneisa hay Malaysia (thuộc khu vực Đông Nam Á) sẽ có thêm hy vọng để được góp mặt ở Qatar.
Qatar hiện đang thực hiện kế hoạch xây dựng 8 sân vận động, ít hơn 4 sân so với chủ nhà World Cup 2026 (có tổng cộng 80 trận đấu). Vòng chung kết World Cup 2022 đang có kế hoạch chuyển thời gian tranh tài vào tháng 11 và tháng 12 để tránh nhiệt độ tăng cao vào mùa hè ở đất nước Vùng vịnh. Theo BBC, FIFA cũng rất quan tâm đến việc chuyển thời gian thi đấu của World Cup 2022 với nhiều cuộc đàm phán kín với chủ nhà Qatar trong thời gian qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.