Vé xem World Cup 2018 đắt nhất lịch sử

13/09/2017 12:40 GMT+7

Giữa tuần này, FIFA và nước chủ nhà Nga đã tiến hành bán vé cho người hâm mộ toàn cầu xem vòng chung kết (VCK) World Cup 2018. Tuy nhiên, giá vé rất đắt và đắt gấp nhiều lần so với kỳ World Cup 2014.

Vòng chung kết World Cup 2018 sẽ chính thức khai diễn từ ngày 14.6 sang năm. Từ bây giờ, người hâm mộ toàn cầu có thể truy cập vào website chính thức của LĐBĐ thế giới (FIFA.com) để đăng ký mua vé. Vé xem World Cup sẽ được phát hành 2 giai đoạn.

Giá vé từ các trận ở vòng 2 cho đến trận chung kết có giá thấp nhất lần lượt từ 79 bảng Anh đến cao nhất là trận chung kết ở Moscow có giá lên đến 829 bảng/vé (khoảng hơn 25 triệu đồng). Riêng giá vé của trận chung kết World Cup 2018 này được xem là đắt nhất trong lịch sử World Cup, nhiều hơn khoảng 151 bảng so với giá vé của trận chung kết World Cup 2014 ở Brazil.

CĐV Nga nhận nhiều ưu đãi khi xem World Cup trên sân nhà AFP

Trong khi đó, ở các trận vòng bảng và khai mạc, người hâm mộ khắp thế giới khi đến Nga xem World Cup sẽ chi tiền mua vé đắt gấp hơn 10 lần so với người Nga. Cụ thể, trận khai mạc vé xem có vị trí tốt nhất được FIFA bán đến 414 bảng/vé, loại thấp hơn có giá 294 bảng và loại còn lại là 166 bảng. Trong khi, CĐV Nga được mua vé xem trận khai mạc chỉ có 42 bảng.

Ở các trận vòng bảng, vé loại 1 bán giá 158 bảng, kế đến là 124 bảng và thấp nhất là 79 bảng. Còn CĐV Nga mua chỉ có 17 bảng/vé.

Vé ở vòng 1/8 tăng đôi chút, loại 1 khoảng 185 bảng/vé, kế đến là 139 bảng/vé và 87 bảng/vé, CĐV Nga xem các trận vòng 2 với giá vé chừng 29 bảng. Tương tự, ở tứ kết, bán kết và trận tranh hạng 3, giá vé cũng tăng mà cao nhất là ở bán kết vé loại 1 có giá tới 565 bảng/vé.

World Cup 2018 khai mạc ngày 14.6 với tuyển chủ nhà Nga chơi trận khai mạc trên sân Luzhniki ở thủ đô Moscow AFP

Trận chung kết World Cup 2018, ngoài giá vé loại 1 đắt nhất lịch sử với 829 bảng/vé, thì vé loại 2 cũng đã có giá tới 535 bảng/vé. CĐV Nga thì mua chỉ 92 bảng/vé.

Hiện FIFA đang nhận các đơn đăng ký mua vé của người hâm mộ toàn cầu cho đến hết ngày 12.10, rồi sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chọn người được mua vé nếu số lượng đăng ký vượt quá số lượng vé được bán trực tuyến.

Từ ngày 16 đến 28.11, vé sẽ được phân phối đến người hâm mộ đã đăng ký và được mua vé, sau khi hoàn tất các thủ tục thanh toán. Ngoài ra, FIFA còn mở bán một đợt nữa từ ngày 5.12 ngay sau lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2018. Và một đợt cuối từ 18.4 đến 15.7 sang năm.

tin liên quan

Ả Rập Saudi và Hàn Quốc đoạt vé dự World Cup 2018

Ả Rập Saudi và Hàn Quốc đã ghi tên mình vào danh sách đại danh sách những đội đoạt vé chính thức tham dự World Cup 2018 sau lượt trận cuối vòng loại thứ 3 khu vực châu Á diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (6.9, giờ VN). 

Vòng chung kết World Cup 2018 khai diễn từ ngày 14.6 với tuyển chủ nhà Nga chơi trận khai mạc trên sân Luzhniki ở thủ đô Moscow. Hiện đã có các đội vượt qua vòng loại góp mặt ở vòng chung kết cùng chủ nhà Nga là Brazil, Bỉ, Iran, Mexico, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.