Đấu sớm vòng 12 V-League: Suýt đánh nhau ở cuối trận

05/04/2011 21:50 GMT+7

Công Vinh vẫn chưa lấy lại phong độ, cầu thủ hai đội suýt đánh nhau ở phút bù giờ thứ nhất và không có bàn thắng nào được ghi… đó là những nét chính của trận đấu sớm vòng 12 giữa Hà Nội T&T và SLNA vào chiều qua.

Công Vinh vẫn chưa lấy lại phong độ, cầu thủ hai đội suýt đánh nhau ở phút bù giờ thứ nhất và không có bàn thắng nào được ghi… đó là những nét chính của trận đấu sớm vòng 12 giữa Hà Nội T&T và SLNA vào chiều qua.

Theo lịch, hai đội gặp nhau vào ngày 24.4 nhưng BTC giải đã đôn lên sớm như vậy nhằm tạo điều kiện để họ tham gia thi đấu tại lượt trận thứ tư AFC Cup 2011 (ngày 26.4 và 27.4). Được tung ra sân ngay từ đầu nhưng giống với trận gặp Becamex Bình Dương ở vòng 9, Công Vinh vẫn thi đấu khá nhạt nhòa. Dù hai đội chơi khá quyết liệt, song không bên nào ghi được bàn thắng.

Ở phút 90+2, nếu không có sự can ngăn kịp thời của các đồng đội thì có thể đã xảy ra xô xát giữa Trọng Hoàng (SLNA) và Hồng Minh, giữa Mathias (Hà Nội T&T) và Fagan Dio khi các cầu thủ này không kiềm chế được sau pha tranh chấp rồi khích bác nhau. Với 1 điểm có được, SLNA vẫn tạm đứng đầu bảng xếp hạng.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.