David Villa hy vọng sẽ giải hạn

05/04/2011 22:19 GMT+7

Nằm trong top 3 tay săn bàn hàng đầu ở giải La Liga với 17 bàn thắng, chỉ xếp sau C.Ronaldo và Lionel Messi (đều 27 bàn), David Villa còn là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha (46 bàn).

Nằm trong top 3 tay săn bàn hàng đầu ở giải La Liga với 17 bàn thắng, chỉ xếp sau C.Ronaldo và Lionel Messi (đều 27 bàn), David Villa còn là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha (46 bàn).

Tuy nhiên, trong 6 trận liên tiếp gần đây khi chơi cho CLB Barcelona, ngôi sao này hoàn toàn tịt ngòi. Bản thân Villa cũng tỏ ra lo lắng trước phong độ thi đấu sa sút một cách đầy bất ngờ của mình, vì anh hoàn toàn có thể mất luôn vị trí chính thức về tay tiền đạo trẻ Bojan Krkic (thường ghi bàn mỗi khi vào thay Villa - PV).


David Villa (giữa) được trông đợi ghi bàn vào lưới Shaktar Donetsk - Ảnh: Reuters 

Mặc dù vậy, ở trận gặp Shaktar Donetsk (Ukraine)  vào rạng sáng mai trên sân nhà Nou Camp tại lượt đi vòng tứ kết Champions League, do Pedro chưa chắc kịp bình phục nên HLV Pep Guardiola không thể mạo hiểm dùng Krkic chơi cạnh Messi và Afellay, mà vẫn sẽ sử dụng tiếp Villa ở vị trí trung phong cắm với hy vọng tiền đạo này sẽ khai hỏa trở lại.

Được biết, Barca và Shaktar Donetsk gặp nhau 6 lần trước đây. CLB xứ Catalan thắng 3, hòa 1 và thua 2. Trong 2 trận thua của Barca trước Shaktar, có một trận diễn ra ngay trên sân Nou Camp với tỷ số 2-3 ở vòng bảng mùa giải 2008 - 2009. Vì vậy dù đang chiếm nhiều ưu thế, Barca cũng phải dè chừng vì Shaktar hoàn toàn có thể gây bất ngờ.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.