Tức giận vì thua thảm, HLV hockey Mỹ từ chối bắt tay HLV Nga

18/02/2018 19:44 GMT+7

Quá tức giận vì đội nhà thảm bại, HLV Tony Granato của tuyển nam khúc côn cầu trên băng (hockey) Mỹ đã từ chối bắt tay với Oleg Znarok, HLV của đội các vận động viên Olympic đến từ Nga (OAR).

Trong trận đấu khúc côn cầu trên băng nam ở bảng B thuộc Olympic mùa đông 2018 diễn ra hôm 17.2 tại Trung tâm khúc côn cầu Gangneung, đội tuyển Mỹ đã thảm bại đến 0-4 trước đội tuyển OAR. Với kết quả này, tuyển OAR sẽ vào thẳng tứ kết, còn đội Mỹ sẽ phải đấu tiếp trận vòng loại vào ngày 20.2 tới. Tuy nhiên, trận đấu kết thúc với một cử chỉ không đẹp khiến dư luận xôn xao khi HLV tuyển Mỹ Granato bất ngờ từ chối bắt tay HLV Nga là Znarok. 
Trong phần bình luận trực tiếp trên đài NBC, bình luận viên Pierre McGuire nói rằng HLV Granato đã "điên tiết" khi đội tuyển OAR vẫn cứ nỗ lực ghi thêm bàn thắng vào những phút cuối của trận đấu dù họ đã cầm chắc chiến thắng. Nhà cầm quân này còn được cho là phản ứng việc HLV Znarok vẫn tung ra sân những VĐV tốt nhất như muốn thắng đậm để "làm nhục" đội Mỹ - đội vốn không mạnh với đội hình hầu hết còn rất trẻ.
Điều này được hiểu là phía OAR có thể muốn bêu xấu tuyển Mỹ để trả đũa vụ tố cáo bê bối bảo trợ doping khiến thể thao Nga bị cấm ở Olympic mùa đông năm nay. Án phạt buộc tuyển hockey Nga phải dự Olympic mùa đông 2018 với tư cách VĐV trung lập có tên VĐV Olympic đến từ Nga (OAR). 
Tuyển hockey Mỹ (trắng) thua đậm tuyển các VĐV Olympic đến từ Nga (đỏ) AFP
Theo AFP, trên thực tế, trận đấu ban đầu diễn ra bình thường dù nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ thế giới do Mỹ và Nga đang có những mâu thuẫn trên chính trường lẫn thể thao (vụ bảo trợ doping). Dẫu vậy, khi trận đấu chỉ còn vài giây, HLV Znarok đã vận dụng quyền thay người để tung vận động viên 34 tuổi Ilya Kovalchuk vào sân. Ngay sau khi xung trận, vận động viên chơi cánh trái này đã ghi liền 2 bàn thắng trong vòng 33 giây, ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho OAR. 
Phát biểu sau trận đấu, ông Granato chưa hết hậm hực nói: “Tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt đủ để có được kết quả tốt hơn là kết quả 0-4. Tôi không thích kết quả đó. Nhưng tôi thật sự vui khi thấy các học trò của mình đã nỗ lực và tự tin trong trận đấu”. Trong khi đó, theo nhận định của truyền thông, sở dĩ phía OAR vẫn muốn ghi nhiều bàn nhằm đảm bảo chiến thắng và tăng điểm số do có thể ảnh hưởng đến việc xếp hạt giống ở vòng đấu tới.
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG OLYMPIC MÙA ĐÔNG 2018 (tính đến 18 giờ ngày 18.2)

XH

QUỐC GIA

HCV

HCB

HCĐ

TỔNG CỘNG

1

Na Uy

9

9

7

25

2

Đức

9

4

4

17

3

Hà Lan

6

5

2

13

4

Canada

5

5

6

16

5

Mỹ

5

3

2

10

6

Thụy Điển

4

3

0

7

7

Áo

4

2

4

10

8

Pháp

3

2

4

9

9

Hàn Quốc

3

0

2

5

10

Thụy Sĩ

2

4

1

7

11

Ý

2

1

3

6

12

Nhật Bản

1

5

3

9

13

Séc

1

2

2

5

14

Slovakia

1

2

0

3

15

Belarus

1

1

0

2

16

Anh

1

0

3

4

17

Ba Lan

1

0

0

1

18

Trung Quốc

0

4

1

5

19

VĐV Olympic từ Nga

0

3

7

10

20

Úc

0

2

1

3

21

Slovenia

0

1

0

1

22

Phần Lan

0

0

3

3

23

Tây Ban Nha

0

0

2

2

24

Kazakhstan

0

0

1

1

Liechtenstein

0

0

1

1

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.