Lâm Công Danh thắng chặng 4

13/01/2010 11:00 GMT+7

Cua-rơ BVTV An Giang này đã giành ngôi thắng chặng 4 giải xe đạp truyền hình Bến Tre 2010 diễn ra hôm qua từ Bến Tre đi Trà Vinh (dài 95km). Lâm Công Danh vượt qua Lê Nguyệt Minh (trẻ BVTV Sài Gòn) và Nguyễn Tấn Hoài (trẻ Domesco Đồng Tháp) để về đầu với thành tích 2g23’56” (tốc độ trung bình 39,602km/giờ).

Cua-rơ BVTV An Giang này đã giành ngôi thắng chặng 4 giải xe đạp truyền hình Bến Tre 2010 diễn ra hôm qua từ Bến Tre đi Trà Vinh (dài 95km). Lâm Công Danh vượt qua Lê Nguyệt Minh (trẻ BVTV Sài Gòn) và Nguyễn Tấn Hoài (trẻ Domesco Đồng Tháp) để về đầu với thành tích 2g23’56” (tốc độ trung bình 39,602km/giờ).

Trong khi đó về chung tốp đầu, Lê Văn Duẩn tiếp tục bảo vệ thành công áo vàng sau 4 chặng với thành tích 8g02’06”, xếp nhì là Lê Nguyệt Minh (8h02’26”). Với 50 điểm đạt được, Lê Văn Duẩn cầm chắc trong tay danh hiệu áo xanh chung cuộc do hơn cua-rơ xếp nhì là Lê Nguyệt Minh đến 26 điểm. Ê-kíp BVTV Sài Gòn tạm xếp nhất đồng đội sau 4 chặng nhờ hơn hiệu số phụ so với Domesco Đồng Tháp. Hôm nay diễn ra chặng đua thứ 5 từ Trà Vinh đi Đồng Tháp (116km).

H. Quỳnh

Giải cờ tướng quốc tế đại sư 2010 diễn ra tại CLB ở 796 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Q.10, TP.HCM từ ngày 15 đến 17.1 với sự tham dự của 10  kỳ thủ hàng đầu VN: Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh, Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Chánh Tâm, Đào Quốc Hưng, Trềnh A Sáng, Mai Thanh Minh, Trương Á Minh, Diệp Khai Nguyên, Mong Nhi. Các kỳ thủ chia 2 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn 2 kỳ thủ đứng đầu mỗi bảng vào tranh bán kết và chung kết. Tổng giải thưởng là 14 triệu đồng.

H.Dân

Nike tài trợ 70 triệu USD cho “búp bê“

Hãng thể thao nổi tiếng Nike đã ký hợp đồng tài trợ mới với “búp bê” Nga, Maria Sharapova. Theo tờ The Sydney Morning Herald, hợp đồng mới của Sharapova với Nike có thời hạn kéo dài đến 8 năm và tay vợt Nga sẽ bỏ túi 70 triệu USD.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.