VĐV Thể Công mạt sát trọng tài

05/04/2011 00:45 GMT+7

Tâm điểm của lượt trận ngày hôm qua của giải bóng chuyền vô địch quốc gia là trận đội nam Thể Công, từng nhiều lần VĐQG, thua đậm Tập đoàn dầu khí VN 0-3 ở bảng A. Đây không chỉ là thất bại về chuyên môn mà VĐV của Thể Công cũng là tuyển thủ QG Hoàng Văn Phương còn thể hiện thái độ xấc xược, khiếm nhã với trọng tài Hoàng Hà.

Tâm điểm của lượt trận ngày hôm qua của giải bóng chuyền vô địch quốc gia là trận đội nam Thể Công, từng nhiều lần VĐQG, thua đậm Tập đoàn dầu khí VN 0-3 ở bảng A. Đây không chỉ là thất bại về chuyên môn mà VĐV của Thể Công cũng là tuyển thủ QG Hoàng Văn Phương còn thể hiện thái độ xấc xược, khiếm nhã với trọng tài Hoàng Hà.

Số là ở ván thứ 3 khi tỷ số đang là 23/20, một pha tấn công của Thể Công, TT Hà xác định bóng ra ngoài. Cầu thủ Văn Phương đã lao đến đôi co hùng hổ và buông ra những lời lẽ mạt sát cách cầm còi của TT khiến ông Hà rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Văn Phương. Bị đuổi lên khán đài, cầu thủ này tiếp tục phản ứng bằng những lời lẽ khó nghe, thậm chí sau khi kết thúc trận đấu một HLV phó của Thể Công còn cầm chai nước định ném vào người TT Hà khiến lực lượng trật tự phải can thiệp. Toàn bộ sự cố phi thể thao này đã được ống kính truyền hình VTC3 ghi cận cảnh.

Tại bảng B, một lần nữa Sanest Khánh Hòa vẫn không thể phá “dớp” khi thua Sao vàng Biên phòng 2-3. Kết quả các trận nữ: Ngân hàng Công thương - Hà Nội 3-0, Vietso Petro - Quảng Ninh 3-0, Bình Điền Long An -Vĩnh Long 3-0.

V.Thư - H.Điệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.