'Nếu không kiếm hơn 30% số tiền mà VFF hiện kiếm được, tôi sẽ rút lui'

Quang Tuyến
Quang Tuyến
29/11/2018 19:16 GMT+7

Một trong 4 ứng cử viên Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính Tài trợ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 8 là doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đã khẳng định như vậy nhân sự kiện công bố đề án tranh cử vào ngày 29.11 tại TP.HCM

Tên tuổi của ông Nguyễn Hoài Nam không xa lạ gì với giới thể thao vì gần 10 năm trước đây, ông từng là nhà tài trợ cho CLB Đồng Nai Berjaya tham dự Giải bóng đá hạng nhất và V-League. Tuy nhiên chỉ được thời gian khoảng 3-4 năm thì ông Nam rút lui và CLB Đồng Nai cũng không còn “bầu sữa” để tồn tại.

Dù vài năm trở lại đây không trực tiếp tham gia bóng đá Việt Nam, nhưng ông Nam lại đầu tư vào một số CLB nước ngoài, trong đó ông là thành viên hội đồng quản trị của hai đội bóng chuyên nghiệp ở châu Âu là K.V Kortrijk (Bỉ) và Sarajevo (Bosnia Herzegovina).

Ông còn tham gia đặt biển quảng cáo “Visit Việt Nam” lên tới hàng triệu bảng trên sân vận động của CLB Cardiff City đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh nhằm mục đích giúp cho người xem Premier League trên khắp thế giới biết đến Việt Nam.

Trình bày đề án tranh cử trong vòng 45 phút (bằng một hiệp đấu bóng đá ) ông Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh nhiều đến giấc mơ tham dự World Cup của Việt Nam, đưa ra những dẫn chứng tầm nhìn để chứng minh cho ước mơ của mình.

Một loạt giải pháp thực hiện được ông Nam đưa ra về đại thể không phải quá mới mẻ nhưng khá cụ thể, chứng tỏ sự tích lũy và vận dụng kiến thức khá sâu sát vào thực tiễn bóng đá Việt Nam cũng như chuyện làm sao đủ kinh phí để “nuôi” bóng đá thực hiện được giấc mơ đó.

Ông Hoài Nam trình bày đề án tranh cử Lê Đình
Nhưng nóng bỏng nhất vẫn là phần hỏi đáp. Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong 45 phút còn lại đều đặt ông Hoài Nam vào chuyện kiếm tiền và thể hiện vai trò của mình như thế nào trong bộ máy mới nếu trúng cử.

Ông Hoài Nam tỏ ra tự tin khi cho biết “Nếu trúng cử tôi sẽ xây dựng một hệ thống quản trị tài chính, tiếp thị và tài trợ thể thao một cách hiệu quả, vận hành theo cơ chế thị trường chuyên nghiệp và bài bản, kết hợp chặt chẽ với nhau theo mô hình: Người hâm mộ+ Kênh truyền thông đa dạng và chủ động+ Gói tài trợ hấp dẫn+ Các công ty tiếp thị thể thao tham gia tích cực+ Quản trị phân bổ tài chính tốt để các cầu thu thi đấu tốt + Quyền lợi của các nhà tài trợ được thực hiện đầy đủ= Các nhà tài trợ đồng hành bền vững với bóng đá Việt Nam”

Ông Hoài Nam khẳng định các CLB Việt Nam cần phải có một giám đốc thương mại để lo ‘cơm áo gạo tiền” cho đội bóng tồn tại một cách mạnh mẽ và có hướng phát triển bền vững. Nếu trúng cử ông sẽ tham gia đào tạo những con người này để nâng tầm cho CLB.

Giấc mơ Việt Nam, Giấc mơ World Cup đựợc ông Nam nhấn mạnh nhiều trong phần công bố đề án
Ông cũng góp ý về chức danh là nên gắn phó Chủ tịch Tài chính với Hành chính còn phó Chủ tịch Tài trợ phải đi cùng với Truyền thông. Như vậy công việc tìm nguồn tài trợ và trả quyền lợi cho họ thông qua các gói truyền thông cũng như quản lý tài chính và sử dụng đồng tiền đó như thế nào cho có hiệu quả sẽ ăn ý, chặt chẽ hơn thay vì vừa kiếm tài trợ vừa phải lo luôn mảng tài chính có điều gì đó hơi bất cập.

Một vấn đề nửa mà ông Hoài Nam tin rằng sẽ mang lại sức sống mạnh mẽ cho bóng đá chính là Nhà nước nên làm cá cược thể thao càng sớm càng tốt. Ông Nam nhấn mạnh “ Chỉ cần một đến hai phầm trăm doanh thu của cá cược cho bóng đá thì VFF sẽ phát triển, hỗ trợ nhiều cho CLB và bóng đá Việt Nam sẽ chuyển mình đi lên.

Để cập đến chuyện liệu có đi vào vết xe đổ của những người dấn thân vào bóng đá sau một thời gian không làm được phải bỏ ra 20 đến 30 tỉ đồng từ doanh nghiệp của mình để cứu vãn niềm tin, ông Nam nhấn mạnh “Tôi không nói là sẽ mang lại bao nhiêu tiền cho bóng đá nếu trúng cử.

Nhưng tôi có thể cam kết 6 tháng đầu của nhiệm kỳ dồn toàn lực để xây dựng kế hoạch kiếm tiền và sẽ mang nguồn thu về cho VFF cao hơn 30% so với mức cao nhất mà VFF khóa 7 thu được. Còn nếu sau một thời gian cảm thấy không làm được, tôi nhận lỗi và sẽ chủ động xin rút lui”

Ông Hoài Nam và vợ là Hoa khôi Khỏe- Đẹp- Thời trang Thể thao năm 1995 Nguyễn Thu Hương Lê Đình
 Nói về cơ hội trúng cử phó Chủ tịch Tài chính Tài trợ VFF, ông Nam nhấn mạnh “Đên giờ này tôi biết có 66 lá phiếu chính thức bầu ở Đại hội. Chức danh này có 4 ứng viên. Mỗi người có một thế mạnh, nhất là khi 3 trong 4 chúng tôi lại là doanh nhân.
Tôi có lòng tin vào đề án tranh cử cũng như chiến lược kiếm tiền của mình cho VFF khóa 8. Tôi tin tưởng vào sự tín nhiệm ở đại hội. Còn nếu không được lựa chọn thì đây cũng là  cơ hội để tôi có thêm tiếng nói, có những đóng góp một phần nhỏ bé cho bóng đá Việt Nam”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.