Úc và Hàn Quốc sớm vào tứ kết Asian Cup 2015

13/01/2015 19:58 GMT+7

(TNO) Hai ứng cử viên vô địch Asian Cup 2015 là chủ nhà Úc và tuyển Hàn Quốc, đã giải quyết sớm cục diện của bảng A khi đều có 2 chiến thắng và cùng giành vé vào vòng tứ kết trước 1 vòng đấu, sau lượt đấu chiều 13.1.

(TNO) Hai ứng cử viên vô địch Asian Cup 2015 là chủ nhà Úc và tuyển Hàn Quốc, đã giải quyết sớm cục diện của bảng A khi đều có 2 chiến thắng và cùng giành vé vào vòng tứ kết trước 1 vòng đấu, sau lượt đấu chiều 13.1.

>> Thời điểm diễn ra VCK Asian Cup quá nguy hiểm cho cầu thủ
>> Úc ngược dòng thắng Kuwait 4-1 ở trận mở màn Asian Cup 2015
>> Nguy cơ dàn xếp tỷ số ở VCK Asian Cup

Úc và Hàn Quốc sớm vào tứ kết Asian Cup 2015
Cahill (trên) và các đồng đội thắng 2 trận liên tiếp ở bảng A - Ảnh: Reuters

Tuyển Úc sau trận thắng Kuwait 4-1 ngày ra quân, ở trận tiếp theo, trong dịp tiền vệ kỳ cựu Tim Cahill được vinh dự đeo băng đội trưởng lần thứ 2 trong sự nghiệp, tiếp tục có trận thắng áp đảo trước Oman 4-0 chiều ngày 13.1 với các bàn thắng do công Matt McKay, Robbie Kruse, Mark Milligan và Tomislav Juric ghi.

Phía tuyển Oman dù có thủ môn kỳ cựu Ali Al Habsi (đang chơi ở Anh cho CLB Brighton & Hove theo dạng cho mượn từ Wigan), nhưng một mình anh là không đủ giúp Oman ngăn chặn sức tấn công dữ dội từ phía tuyển Úc, nên sớm nhận liên tiếp các bàn thua.

Trong khi đó, tuyển Úc với trận thắng đậm cũng ghi công cho Tim Cahill, cầu thủ kỳ cựu hiện 35 tuổi, duy nhất còn sót lại từ thế hệ vàng của các Socceroos từng làm mưa làm gió ở các kỳ World Cup 2006, 2010 như Mark Schwarzer, Mark Viduka, Harry Kewell…

Cahill sau kỳ World Cup 2014 tưởng đã chia tay sự nghiệp quốc tế để chơi cho CLB New York Red Bulls, nhưng vẫn đồng ý trở lại giúp Úc trong kỳ Asian Cup lần đầu được tổ chức ở quê nhà.

Trong khi đó, ở trận đấu sớm, tuyển Hàn Quốc cũng thắng Kuwait 1-0 nhờ bàn duy nhất của Nam Tae-Hee ghi. Như vậy, cả 2 đội Úc và Hàn Quốc đều có 6 điểm và sớm đi tiếp.

Trận đấu cuối giữa 2 đội vào ngày 17.1 tới chỉ còn mang tính chất tranh chấp ngôi đầu bảng.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.