Djokovic và Wozniacki vô địch

22/03/2011 00:06 GMT+7

Dường như không ai có thể cản được ĐKVĐ Úc mở rộng Novak Djokovic ở thời điểm hiện nay khi “nạn nhân” tiếp theo gục ngã trước tay vợt Serbia là Rafael Nadal trong trận chung kết đơn nam giải BNP Paribas Open diễn ra hôm qua. Đây là trận thắng thứ 18 liên tiếp của Djokovic ở mùa giải 2011, đồng thời trở thành tay vợt thứ 3 đánh bại cả Roger Federer và Nadal trong một giải đấu.

Dường như không ai có thể cản được ĐKVĐ Úc mở rộng Novak Djokovic ở thời điểm hiện nay khi “nạn nhân” tiếp theo gục ngã trước tay vợt Serbia là Rafael Nadal trong trận chung kết đơn nam giải BNP Paribas Open diễn ra hôm qua. Đây là trận thắng thứ 18 liên tiếp của Djokovic ở mùa giải 2011, đồng thời trở thành tay vợt thứ 3 đánh bại cả Roger Federer và Nadal trong một giải đấu.

Dù từng thua Nadal trong cả 5 trận chung kết các giải trước đó, tưởng chừng Djokovic (người vừa lên vị trí thứ 2 ở bảng xếp hạng ATP) sẽ khó phá dớp khi gác vợt với điểm số 3/6 ở ván đầu tiên, nhưng anh đã kịp lấy lại thăng bằng và thắng lại 6/3. Sự tự tin lên cao cộng với việc Nadal mất điểm trong 2 pha được cầm giao bóng ở đầu ván 3 giúp tay vợt 23 tuổi của Serbia vươn lên dẫn trước 4-0 và sau đó kết thúc ván thắng với điểm số 6/2.


Novak Djokovic và Caroline Wozniacki tiếp tục thăng hoa - Ảnh: AFP
 

Ở trận chung kết đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki giành được danh hiệu ATP World Tour thứ 14 trong sự nghiệp khi đánh bại Marion Bartoli với điểm số 6/1, 2/6, 6/3 để đăng quang với giải thưởng 700 ngàn USD.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.